Cử tri kiến nghị rà soát các dự án chậm triển khai

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 12/12, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Lê Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đại biểu Trần Việt Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội.

Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Hữu Bình, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng kiến nghị một số vấn đề dân sinh bức xúc. Theo đó, trên địa bàn xã Tân Hội có dự án xây dựng khu đô thị, thu hồi trên 100ha đất nhưng chậm triển khai nhiều năm nay. “Do dự án chậm triển khai, hệ thống thoát nước còn bất cập, cứ mưa khoảng 50mm là gây ngập úng. Thậm chí có trận mưa học sinh Trường Tiểu học Tân Hội B và Trường Mầm non Tân Hội phải nghỉ học. Người dân mong muốn cơ quan chức năng rà soát, có biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm khắc phục những bất cập” – cử tri Đặng Hữu Bình chia sẻ.

Cùng với đó, theo cử tri Đặng Hữu Bình, dự án đường giao thông qua trung tâm xã Tân Hội cũng bị “treo” nhiều năm nay, tạo thành nút thắt cổ chai, thường xuyên gây ùn tắc giao thông. “Dự án được dán thông báo cho người dân xem xong lại cất đi, không biết bao giờ mới được triển khai. Trong khi người dân khu vực muốn xây nhà cũng không được vì vướng dự án” – cử tri Đặng Hữu Bình nêu.

Cử tri Đặng Hữu Bình, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng phát biểu ý kiến.
Cử tri Đặng Hữu Bình, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng phát biểu ý kiến.

Ngoài ra, Tỉnh lộ 422 chạy qua địa bàn cũng còn quá nhỏ hẹp, song lưu lượng giao thông lớn dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cử tri Đặng Hữu Bình cũng đề nghị cấp có thẩm quyền triển khai biện pháp khơi thông dòng chảy kênh tiêu T12 qua địa bàn. Đây là kênh tiêu nước của nhiều xã như Tân Lập, Tân Hội, Đan Phượng… hiện đang bị ách tắc và ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Thay mặt Tổ đại biểu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Đan Phượng, đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm rà soát vấn đề cử tri nêu cũng như các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, có báo cáo TP để phân loại xử lý.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng đề nghị tổ thư ký tại các huyện, thị xã tiếp tục tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. “Đoàn sẽ phân loại các vấn đề để gửi các cơ quan T.Ư, sở, ban, ngành TP trả lời cử tri” - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết.

Thông tin thêm về việc Quốc hội thống nhất chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết, dự thảo Luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án tối ưu. Việc hoàn thiện toàn diện dự thảo Luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

“Dự thảo Luật còn hơn 10 nội dung vẫn chưa có phương án tối ưu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế thi hành Luật Đất đai năm 2013 đến nay” - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai nói.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, để đạt được kết quả tích cực trong năm qua là sự cố gắng, nỗ lực không chỉ của các cấp, ngành TP mà còn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trong thời gian tới.