Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị bổ sung thêm tổ phó tổ dân phố

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/6, tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 

Tại hội nghị, đại biểu Đào Tú Hoa (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) đã thông tin đến cử tri quận Thanh Xuân kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; đại biểu Trịnh Xuân Quang (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn HADICO - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; đại biểu Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị trình bày báo cáo trả lời kiến nghị cử tri ở kỳ tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XV.

Cử tri phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) nêu kiến nghị 

Tại cuộc tiếp xúc, các ý kiến đều đồng thuận với báo cáo trả lời kiến nghị cử tri, đánh giá cao các kết quả kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và cả nước đạt được trong thời gian qua. Các ý kiến tại hội nghị đều đề xuất, đối với các tổ dân phố sau khi sáp nhập, cần bố trí thêm tổ phó để san sẻ công việc. Trong đó, đối với các tổ dân phố có từ 600 hộ trở lên, gặp khó khăn trong việc bố trí họp hành bởi hội trường chỉ chứa khoảng 100 người. Có những tổ dân phố hơn 600 hộ, gồm 4 khu đất liền kề và 4 tòa chung cư, địa bàn rộng, trong khi chỉ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó, gặp khó khăn trong việc đảm nhận nhiệm vụ, khó quán xuyến hết việc, nhất là khi vào khu chung cư, vào thang máy phải sử dụng thẻ.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tiếp thu ý kiến của các cử tri, trả lời đầy đủ các ý kiến trong thẩm quyền 

Ngoài ra, cử tri phường Thượng Đình đề nghị, Công ty Cơ khí Hà Nội cần bàn giao lại nhà trẻ Hoa Sen trên địa bàn phường cho quận quản lý. Cử tri Nguyễn Mạnh Tuấn (phường Kim Giang) đề  nghị khảo sát, nâng cấp các tuyến đường Khương Đình – Kim Giang, bởi mặt đường gồ ghề, có hố gas. Cùng với đó, dân cư ngày càng đông, dẫn đến hệ thống thoát nước của phường quá tải. Đối với việc chi trả lương hưu, tiền trợ cấp qua bưu điện, cán bộ bưu điện yêu cầu phải kê khai nhiều, trong khi nhận qua thẻ ATM không phải kê khai…

Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tiếp thu ý kiến của các cử tri, trả lời đầy đủ các ý kiến trong thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định sẽ sớm tổng hợp, trình HĐND TP tại kỳ họp tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần