Cử tri tại Hà Đông kiến nghị nhiều vấn đề đời sống, đất đai, môi trường

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/9, tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 6 đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cử tri Hà Đông kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, đời sống.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà báo cáo nội dung kỳ họp tới.
Ông Đỗ Đức Hồng Hà báo cáo nội dung kỳ họp tới.

Tại hội nghị, ông Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH đã báo cáo với cử tri Hà Đông chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; kết quả trả lời cử tri của cơ quan có thẩm quyền tại các kỳ tiếp xúc trước.

Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện công tác lập pháp, thông qua 7 dự án luật, 3 dự án Nghị quyết sẽ; xem xét 10 nhóm báo cáo nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách, xem xét ngân sách, dự kiến các quỹ tài chính do Trung ương quản lý, chất vấn, trải lời chất vấn, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tòa án, xét xử, giải quyết các vẫn đề cử tri gửi đến QH

Quốc hội xem xét các báo cáo, Nghị quyết của QH, các Ban của QH; báo cáo giám sát chuyên đề của QH, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác đối ngoại, nợ công, bình đảng giới, công tác kiểm toán, phân bổ ngân sách năm 2023. Đặc biệt, QH xem xét Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có 10 vấn đề dẫn đến nguyên nhân khiếu kiện kéo dài, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Tập trung vào công cụ quản lý của Nhà nước, trong đó có công tác quy hoạch, tạo đột phá trong quản lý đất đai

Cử tri phường Đồng Mai, quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị.
Cử tri phường Đồng Mai, quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị.

Đoàn đã báo cáo ý kiến cử tri đã nêu ở kỳ họp trước gồm chế độ cấp xã, vấn đề này QH tiếp tục xem xét. Đường Vành đai 4 đã có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải trả lời cửa tri Hà Nội. Kiềm chế giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã giảm thuế Bảo vệ môi trường, nhằm giảm giá xăng dầu đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Cử tri Hà Đông đã nêu các vấn đề đối với QH trong kỳ họp tới. Cụ thể, cử tri phường Yết Kiêu, Hà Cầu đánh giá công tác điều hành của QH trong thời gian qua đã uyển chuyển, linh hoạt, nhờ đó, GDP tăng trưởng cao. Về vấn đề làm luật, QH cần làm rõ các mức thi hành án, không nên để quãng thời gian quá dài, ví dụ từ 3-5 năm, hay 7-10 năm.

Luật Phòng chống tham nhũng đã có nhưng chưa đủ sức răn đe, đề nghị nâng lương cho những người về hưu mất sức từ năm 1995 về trước; vấn đề bảo hiểm y tế cho người lao động. Cử tri Đồng Mai đề nghị vấn đề phân lũ ở hành lang sông Đáy, thu hồi đất dịch vụ, xây dựng cầu qua sông Đáy để người dân Đồng Mai và huyện Chương Mỹ đi lại phát triển kinh tế và học tập.

Ông Nguyenx Kim Sơn tiếp thu ý kiến  cử tri.
Ông Nguyenx Kim Sơn tiếp thu ý kiến  cử tri.
Cử tri phường Mộ Lao, và Kiến Hưng nêu 3 vấn đề ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đó là sông Nhuệ ô nhiễm môi trường nước, công tác quản lý nhà chung cư đang bất cập, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa người dân với Ban quản trị.

Ông Nguyễn Kim Sơn, đoàn ĐBQH đã thay mặt tiếp thu ý kiến của cử tri, cảm ơn các cử tri đã có nhiều câu hỏi đến đoàn. Những ý kiến nào đoàn không thể trả lời được sẽ có trách nhiệm chuyển đến Chính phủ, các cơ quan, bộ - ngành, đơn vị để giải quyết cho người dân.

Vấn đề đảm bảo hành lang thoát lũ, đoàn ĐBQH sẽ quan tâm hơn để người dân sớm được giải quyết. Các vụ việc khiếu kiện hầu hết là liên quan đến đất đai, đây là những nội dung cấp bách liên quan đến đời sống người dân. Kỳ họp tới QH sẽ xem xét đến sửa đổi Luật đất đai, nhằm quản lý đất đai tốt hơn.

Ông Nguyễn Kim Sơn trả lời nội dung về ngành giáo dục mà cử tri nêu “một số tỉnh thành chế độ đãi ngộ thấp, làm hợp đồng lâu” như sau: Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo thiếu khoảng hơn 100.000 giáo viên/tổng số 1,6 triệu giáo viên. Bộ Nội vụ đã duyệt cho ngành giáo dục trên 64.000 giáo viên. Năm 2022 có trên 16.000 giáo viên bó việc, chiếm tỷ lệ 1% do nhiều lý do khác nhau. Dân số tăng nhanh, giáo viên không được tuyển thêm mà phải giảm biên chế theo quy định.

Một số vùng bị thừa thiếu cục bộ, như các đô thị phát triển nhanh thì thiếu, vùng nông thôn có khi lại thừa giáo viên. Chương trình giảng dạy cũng thay đổi, là giáo dục phổ cập đòi hỏi giáo viên chuyển từ dạy 1 buổi sáng 2 buổi, thu nhập thấp. Giải pháp đưa ra đó là tùy vào từng địa phương, trường học để bố trí giáo viên, ứng dụng công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên trong việc giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần