Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, nhiều khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn tắc. Tuy nhiên, ùn tắc chỉ diễn ra cục bộ, phương tiện di chuyển chậm.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày. Kỳ nghỉ kéo dài cộng với dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát là thời điểm phù hợp để người dân đi du lịch, về quê. Chiều 30/12, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ TP Hà Nội như: Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3, chật như nêm, phương tiện "chen chân" nhích từng tí một.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 1
 Hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc.

Anh Hà Văn Nam, quê ở Hà Nam cho biết: “Hết giờ làm việc, tôi đưa gia đình về quê. Đường phố rất đông đúc, trên Vành đai 3 tắc khoảng 4km. Tuy nhiên, khi xuống đường dưới thấp chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ”.

Anh Nam nhận định, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay gần với Tết Nguyên đán nên người dân về nhà ít hơn tuy có ùn tắc nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Anh Trần Văn Huy, quê ở Nam Định chia sẻ: “Tôi tự lái xe đưa ra đình về quê nghỉ lễ. Đi đường Giải Phóng, chỉ có thể di chuyển với vận tốc 10km/giờ. Mặc dù đã chủ động về sớm nhưng không tránh khỏi ùn tắc. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc ngày hôm nay đã đỡ hơn nhiều so với những năm trước”.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 2
 Đường Vành đai 3 hướng ra khỏi Hà Nội ùn tắc từ đầu giờ chiều.

Chỉ huy Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Ngay từ sáng ngày phút sáng nay, tại các nút giao thông trọng điểm, Đội đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Khu vực cửa ngõ ra khỏi Thủ đô đội bố trí lực lượng 24/24h để điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn ứ kéo dài".

Theo vị này, Đội CSGT số 14 cũng phối hợp với các đội CSGT khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ.

Đại diện đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai cho biết: “Chúng tôi bố chí 100% quân số có mặt tại các điểm nóng giao thông và bến xe trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khách tiến hành điều tiết giao thông. Đồng thời, lực lượng sẽ xử lý nghiêm vi phạm để người dân được di chuyển thuận lợi, an toàn nhất”.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 3
 Người dân đi lên vỉa hè để di chuyển.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 4
Phương tiện ùn ùn đổ về cửa ngõ Thủ đô.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 5
 Ô tô, xe máy chen chân nhau nhích từng tí một.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 6
 Tình trạng ùn tắc diễn ra không quá nghiêm trọng.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 7
 Giá lạnh khiến hành trình về quê của người dân thêm phần vất vả.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 8
 Nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng ùn tắc cả hai chiều.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 9
 Đường Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 10
 Nhiều khu vực xảy ra xung đột giao thông.
Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày làm việc cuối cùng năm 2022 - Ảnh 11
 Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay gần với Tết Nguyên đán nên người dân về nhà ít hơn tuy có ùn tắc nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần