Cựu Thủ tướng Nga nêu kịch bản khả thi để Ukraine nối lại đàm phán

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dự đoán quân đội Ukraine có thể sẽ tiến hành một cuộc đảo chính ở Kiev để làm điều mà chính phủ dân sự từ chối làm, đó là đàm phán hòa bình với Nga.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev đã vạch ra hai kịch bản mà ông tin là khả thi đối với Ukraine.

Một là quân đội Ukraine tiến hành một cuộc đảo chính ở Kiev để nối lại đàm phán hòa bình với Nga – điều mà chính phủ dân sự đang từ chối làm. Hai là chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky thay đổi quan điểm và đồng ý với các điều khoản của Nga về việc chấm dứt các hành động thù địch.

Ông Medvedev nói thêm rằng dù theo kịch bản nào, Nga cũng sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Moscow từng tuyên bố mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt là nhằm phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine.

Thời gian đầu, Kiev tỏ ra sẵn sàng chấp nhận tình trạng trung lập, nhưng sau đó lại được khuyến khích bởi viện trợ quân sự của phương Tây. Trong bài phát biểu mừng ngày Độc lập (24/8), Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng đánh bại Nga trên chiến trường và giành lại tất cả các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Kiev trước năm 2014 là lựa chọn khả thi duy nhất cho Ukraine.

Trước đó, hôm 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết, việc khôi phục đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi “các vùng lãnh thổ chiếm đóng” của Ukraine. Theo ông Zelensky, Nga phải “rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng của Ukraine, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”, trước khi các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột giữa Ukraine và Nga được nối lại.

Tuyên bố mới nhất của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga dường như để đáp trả một bài báo hôm 24/8 trên tờ The Guardian, trong đó dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine trong 6 tháng tới.

Các khả năng mà The Guardian đưa ra bao gồm: cuộc xung đột rơi vào bế tắc và giảm cường độ các hành động thù địch, lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành một chiến dịch phá hoại, hoặc xảy ra một cuộc khủng hoảng tị nạn mới trong mùa đông.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng bất kỳ kịch bản nào cho cuộc xung đột mà dự đoán phần thắng thuộc về Kiev “đều là những lời nói dối và ngụy biện rõ ràng”.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Tass đưa tin, ông Leonid Slutsky, thành viên của nhóm đàm phán và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, hôm 25/8 cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán nếu Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng cho điều đó.

“Chúng ta có thể thấy rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện không có ý định cho các cuộc gặp và đối thoại. Nếu phía Ukraine tuyên bố rằng họ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ở bất kỳ cấp độ và hình thức nào, chúng tôi sẽ thảo luận và đưa ra phản hồi," ông Slutsky tuyên bố hôm 25/8.

Trước đó, vào tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine đang không có sự tiến triển. Ông Peskov nhấn mạnh Ukraine thay đổi quan điểm liên tục và lưu ý rằng lập trường không nhất quán của Kiev sẽ khiến quá trình đàm phán không có hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần