Czech đề xuất EU họp khẩn đối phó khủng hoảng năng lượng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Czech Petr Fialacho biết nước này sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của bộ trưởng năng lượng các nước EU để tìm giải pháp khẩn cấp giải quyết tình trạng khan hiếm năng lượng hiện nay.

Czech đề xuất EU họp khẩn đối phó khủng hoảng năng lượng. Ảnh: RT
Czech đề xuất EU họp khẩn đối phó khủng hoảng năng lượng. Ảnh: RT

Theo Bloomberg, Cộng hòa Czech - quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch khẩn cấp đối phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm 26/8 thông báo đã đề xuất một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Năng lượng của EU để thảo luận và tìm kiếm các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Cuộc họp này nhận được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trước đó, hồi đầu tuần Thủ tướng Czech cho biết tại cuộc họp khẩn sắp tới, ông sẽ thảo luận Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc giới hạn giá năng lượng.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Czech nói rằng Hội đồng Năng lượng EU sẽ nhóm họp "vào thời điểm sớm nhất có thể."

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu và khí đốt của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nguồn cung năng lượng từ Nga giảm và sự lo lắng về tương lai đã khiến giá năng lượng trên khắp châu Âu tăng vọt.

Trong bối cảnh lạm phát kéo dài, các quan chức châu Âu lo ngại cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài có thể khiến giá năng lượng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới trong thời gian tới ở toàn châu Âu.

Chính phủ các nước EU đã dành khoảng 280 tỷ euro (281 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp và người tiêu dùng đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong thời gian gần đây, nhưng khoản viện trợ trong tương lai có nguy cơ bị thu hẹp do cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần