Đã giảm rõ rệt thói quen uống rượu bia khi lái xe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhận xét trên được Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, đưa ra sau 15 ngày ra quân thực hiện chiến dịch.

Sau nửa tháng thực hiện Tháng an toàn giao thông với chủ đề “Phòng, chống uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông,” các hành vi vi phạm đã giảm rõ rệt, tác động mạnh đến những người có thói quen uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Nhận xét trên được Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, đưa ra sau 15 ngày ra quân thực hiện chiến dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự trấn áp mạnh mẽ các đối tượng mang theo vũ khí, lạng lách, chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về dừng, đỗ trái quy định ở 76-83 Nguyễn Chí Thanh, 42 Trần Phú, Cổng Bệnh viện Xanh Pôn, 40 Hàng Bài, Viện Mắt Trung ương... gây ách tắc giao thông.

Qua 15 ngày đầu thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Tháng an toàn giao thông (9/2011), đơn vị đã xử lý gần 19.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tăng 25% tổng số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2010. Công an đã tạm giữ hơn 1.000 phương tiện các loại và hơn 7.900 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe hơn 3.300 trường hợp (tăng 73%).

Trong số các vi phạm bị xử lý, Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 900 trường hợp vi phạm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phối hợp cùng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động xử lý hơn 2.100 trường hợp thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó đã bàn giao 267 vụ có dấu hiệu tội phạm để tiếp tục xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp như trên, Cảnh sát giao thông cho biết thời gian ùn ứ giao thông trên địa bàn thành phố đã giảm; tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ, làm 26 người chết, 5 người bị thương (giảm một vụ so với cùng kỳ năm 2010).

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn nhiều khó khăn do một số cơ quan, doanh nghiệp không chấp hành qui định về dừng đỗ, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, người điều khiển phương tiện có bia rượu dễ mất bình tĩnh, không chấp hành hoặc bỏ chạy, gây nguy hiểm./.