Đà Nẵng: Chợ hoa cận Tết sức mua giảm, tiểu thương lo lắng

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không khí đêm 28 Tết năm nay ở miền quê miền Trung bỗng im lìm. Lượng người dân đi tham quan hàng hoa những ngày qua giảm hẳn so với thời điểm này ở những năm trước. Hy vọng hai ngày cuối cùng năm âm lịch sức mua sắm của người dân sẽ khá hơn.

Hoa tết bày bán rất nhiều tại các cung đường thuộc khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và chợ Túy Loan, đêm 28 Tết sức mua giảm hẳng so với mọi năm.
Hoa tết bày bán rất nhiều tại các cung đường thuộc khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và chợ Túy Loan, đêm 28 Tết sức mua giảm hẳng so với mọi năm.

Tôi có mặt ở sân bay Đà Nẵng lúc 7 giờ tối ngày 7/2/2024 (28 Tết). Anh Tuấn, tài xế tắc xi ở sân bay chở tôi lượn qua những cung đường lớn trung tâm TP Đà Nẵng. Lượng người và xe đi chơi Tết, mua sắm thời điểm này giảm hẳn so với Tết của những năm trước.

Anh Tuấn cho biết, suốt ngày hôm nay anh chỉ chạy được 420.000 đồng (chưa tính cuốc tắc xi đang chở tôi), mặc dù xe anh được vào len đường ưu tiên, xếp đứng hàng đầu (mà anh phải chờ tới nửa tháng mới được đến lượt ngày ưu tiên này).

Cổng chào huyện Hòa Vang trang hoàng tươi đẹp mừng xuân mừng Đảng.
Cổng chào huyện Hòa Vang trang hoàng tươi đẹp mừng xuân mừng Đảng.

“Ngày hôm nay tôi chạy xe thu nhập ít vậy nhưng còn đỡ hơn mấy hôm trước. Dự kiến hai ngày 29 và 30 Tết năm nay lượng khách đi xe tắc xi sẽ đìu hiu hơn những ngày qua. Tôi chạy xe nhiều năm rồi nhưng chưa thấy năm nào lượng khách đi lại dịp Tết giảm mạnh như vậy”, anh Tuấn cho biết.

Khu vực vòng xoay trung tâm hành chính huyện Hòa Vang đêm 28 Tết.
Khu vực vòng xoay trung tâm hành chính huyện Hòa Vang đêm 28 Tết.

Tình hình kinh tế theo chiều hướng suy giảm trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến sức mua, tiêu thụ hàng hóa càng thấy rõ ở miền Trung những ngày giáp Tết này. Đường lên huyện Hòa Vang, hai bên đường hoa bán Tết đổ nhiều điểm bán nhưng vắng khách.

Nhiều hộ gia đình đóng cửa im lìm đi ngủ sớm. Tại ngã tư đường vào cao tốc Đà Nẵng và hướng đi đèo Hải Vân (thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), lượng xe tham gia lưu thông tại khu vực cũng giảm, cung đường trở nên thông thoáng.

Vòng xoay trung tâm hành chính huyện Hòa Vang trưng bày hoa tươi đẹp.
Vòng xoay trung tâm hành chính huyện Hòa Vang trưng bày hoa tươi đẹp.

Tại khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang tết năm nay được trang hoàng đẹp đẽ. Nhiều đèn chiếu sáng lung linh, nhiều cung đường được bày bán hoa Tết. Khu vực chợ Túy Loan (xã Túy Loan) nhộn nhịp với nhiều hàng quán ăn đêm và bán hàng Tết. Tuy nhiên lượng người đi chơi Tết và mua sắm ở miền quê vẫn giảm rõ so với mọi năm.

Anh Cường bán quày hoa cúc và hoa huệ cho biết, những ngày qua khách đến mua hoa Tết không nhiều. “Tết năm trước tôi lấy nhiều hoa hơn gấp đôi năm nay, nhưng tới ngày 28, 19 Tết là tôi đã bán gần hết hoa. Còn năm nay tôi lấy ít hoa hơn mà đến tối 28 Tết vẫn còn đầy. Hoa cúc chậu lớn năm nay tôi bán giá 500 đến 600 ngàn đồng một cặp (Tết năm 2023 tôi bán 1 triệu/cặp), giảm sâu so với giá bán năm trước”.

Anh Cường, chủ hàng hoa tết gần khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang  cho biết giá hoa năm nay giảm mạnh so với mọi năm.
Anh Cường, chủ hàng hoa tết gần khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang  cho biết giá hoa năm nay giảm mạnh so với mọi năm.

Tại quày hoa của chị Nga, hàng hoa cúc, hoa vạn thọ được trưng bày tràn ra giáp mặt tiền đường. Năm nay chị Nga lựa chọn loại hoa lớn, đẹp, với giá bán tương đối “mềm”, tuy nhiên trong những ngày qua sức mua vẫn giảm so với mọi năm. Hoa cúc chậu lớn nhất cũng chỉ giá trung bình 800 ngàn đồng/cặp. Chị Nga hy vọng, trong 2 ngày cuối 29, 30 Tết năm nay lượng khách hàng sẽ tham quan hàng hoa chợ Túy Loan và sức mua sẽ tăng lên. Người dân bán hoa Tết sẽ… vui hơn.

Hàng hoa cúc của chị Nga bán giá mềm so với mọi năm, ngay gần khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và chợ Túy Loan đêm 28 Tết.
Hàng hoa cúc của chị Nga bán giá mềm so với mọi năm, ngay gần khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và chợ Túy Loan đêm 28 Tết.

Không những quày hoa anh Cường, chị Nga, mà ghi nhận tại nhiều quày hoa tại khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và chợ Túy Loan, nhu cầu tham quan chợ hoa Tết và mua sắm đêm 28 Tết không sôi nổi, nhộn nhịp như mọi năm. Không khí những ngày cuối năm ở những vùng quê miền Trung êm đềm hơn bao giờ hết.

Đêm 28 Tết, nhiều hàng hoa tại khu vực chợ Túy Loan vẫn vắng khách.
Đêm 28 Tết, nhiều hàng hoa tại khu vực chợ Túy Loan vẫn vắng khách.
Nhiều loại hoa bày bán với giá cả thấp hơn so với mọi năm, tại miền quê huyện Hòa Vang.
Nhiều loại hoa bày bán với giá cả thấp hơn so với mọi năm, tại miền quê huyện Hòa Vang.
Chủ hàng hoa hy vọng trong hai ngày cuối năm lượng hoa Tết năm nay sẽ được tiêu thụ nhiều hơn.
Chủ hàng hoa hy vọng trong hai ngày cuối năm lượng hoa Tết năm nay sẽ được tiêu thụ nhiều hơn.