Đặc sắc Liên hoan Giọng hát Họa mi thiếu nhi Đan Phượng năm 2022

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/7, sau một ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Giọng hát Họa mi thiếu nhi Đan Phượng năm 2022 đã kết thúc thành công rực rỡ với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.

Liên hoan Giọng hát Họa mi thiếu nhi Đan Phượng năm 2022 do Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”. Đây là hoạt động được tổ chức vào tháng 7 - tháng đền ơn đáp nghĩa, diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công và hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước 2/9.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn tặng hoa chúc mừng Liên hoan.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Tham dự Liên hoan có 35 tiết mục đơn ca tiêu biểu, xuất sắc đã được tuyển chọn từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Đan Phượng. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; ca ngợi Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo trong hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại Liên hoan, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, Liên hoan Giọng hát Họa mi thiếu nhi Đan Phượng năm 2022 là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các đội viên, thiếu niên trên địa bàn huyện trong những ngày Hè. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng cho các em bước vào năm học mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Nhất.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Nhất.

“Thông qua Liên hoan nhằm tuyên truyền giáo dục, tập hợp thiếu niên, nhi đồng tham gia các phong trào và hoạt động Đội, góp phần giáo dục toàn diện cả về tinh thần lẫn thể chất cho học sinh trong học đường. Bên cạnh đó giúp các em học sinh tự tin hơn, tìm ra những giọng hát tốt để bồi dưỡng, phát triển, qua đó đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường và địa bàn dân cư” - bà Bùi Thị Quyên cho biết.

Đối tượng tham dự Liên hoan là các em thiếu nhi có độ tuổi từ 8 - 15 tuổi, đang sinh sống, học tập trên địa bàn huyện Đan Phượng. Trước khi dự vòng thi cấp huyện, các trường tiểu học, THCS đã tuyển chọn và dàn dựng những tiết mục xuất sắc của đơn vị mình tham gia biểu diễn, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến học sinh các nhà trường.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đan Phượng Phạm Hồng Hoàn trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Nhì.
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đan Phượng Phạm Hồng Hoàn trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Nhì.

“Với sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, tin tưởng rằng thiếu nhi Đan Phượng sẽ có một mùa Hè đầy hạnh phúc. Các hoạt động văn hoá văn nghệ sẽ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các em, đồng thời là động lực để cho các thầy cô và các em học sinh ra sức phấn đấu xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” - Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên chia sẻ thêm.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Ba.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Ba.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tiết mục. Kết quả, 3 giải Nhất thuộc về các tiết mục: Thương ca Tiếng Việt (trường THCS Tân Hội), Dung dăng dung dẻ (trường Tiểu học Tân Lập A), Nghĩa sư đồ (trường Tiểu học Tân Hội B).

5 giải Nhì thuộc về các tiết mục: Trọn niềm kính yêu (trường THCS Đan Phượng), Chắp cánh ước mơ (trường THCS Liên Trung), liên khúc Em đưa cơm cho mẹ đi cày (trường Tiểu học thị trấn Phùng), Cánh đồng tuổi thơ (trường THCS Thượng Mỗ), Nhà em ở lưng đồi (trường THCS Liên Hà).

Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Khuyến Khích.
Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Khuyến Khích.

5 giải Ba thuộc về các tiết mục: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (trường THCS Phương Đình), Bay vào tương lai (trường Tiểu học Song Phượng), Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (trường Tiểu học Tân Lập B), Quê tôi (trường Tiểu học Hồng Hà), Hà Nội mến yêu của em (trường THCS Lương Thế Vinh).