Đặc sắc tour du lịch khám phá Hà Nội

Mộc Miên - An Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Du lịch quanh Hà Nội bằng xe đạp, tour du lịch đêm Hà Nội bằng xe máy, hành trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng là những tour du lịch ngắn ngày thú vị trong dịp 2/9.

“Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng đưa du khách khám phá nhiều danh lam thắng cảnh tại Hà Nội. Ảnh: Hải Linh  
“Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng đưa du khách khám phá nhiều danh lam thắng cảnh tại Hà Nội. Ảnh: Hải Linh  

Hòa mình vào dòng chảy di sản

Xuất phát từ Nhà hát Lớn Hà Nội, hành trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng mang đến sự hấp dẫn cho mỗi du khách khi khám phá 25 điểm danh thắng nổi tiếng của Hà Nội. Một Thủ đô cổ kính và hiện đại, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, hàng cây xanh mát. Giữa lòng TP, du khách được hòa mình với sự nhộn nhịp của phố thị, trải nghiệm du lịch gắn liền đời sống cộng đồng.

Đó còn là trải nghiệm riêng biệt khi ngắm trọn những ô cửa nho nhỏ trên các căn gác phố cổ từ trên cao. Với tần suất hoạt động 30 phút/chuyến, vận hành liên tục từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày, du khách thoải mái lựa chọn khung thời gian cho mỗi hành trình 90 phút, 4 giờ, 24 giờ và 48 giờ.

Ngoài ra, mỗi du khách có thể tùy thích xuống ở mỗi điểm tham quan mà không bị ràng buộc về thời gian, sau đó chủ động đón chuyến xe tiếp theo để tiếp tục hành trình, miễn là vé tham quan vẫn còn hiệu lực. Sản phẩm du lịch “Hanoi City Tour” là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên của Hà Nội với lộ trình 25 tuyến phố với 15 điểm dừng chân là các điểm tham quan nổi bật của Thủ đô.

Bên cạnh khám phá hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động, du khách sẽ có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến qua hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ (Việt Nam, Anh, Pháp…) trên nền tảng GPS. “Vợ chồng tôi vừa cho con trải nghiệm xe buýt hai tầng, ngắm đường phố Hà Nội từ trên cao thật thú vị” – anh Đoàn Hải Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Khác với hành trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng, trải nghiệm tour du lịch Hà Nội đêm bằng xe máy, hòa mình vào nhịp sống hối hả trên cây cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử hơn 100 năm tuổi vào giờ tan tầm hay len lỏi trên con ngõ siêu nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy, dạo quanh một vòng chợ dân sinh là cảm nhận hơi thở rất riêng về cuộc sống của người Hà Nội sau khi mặt trời đã lặn. Tour du lịch khám phá Hà Nội bằng xe máy về đêm thực sự mang đến sự trải nghiệm khác biệt. Điểm nhấn của tour là du khách được xem lễ hạ cờ ở Lăng Bác vào 21 giờ hàng ngày.

Khám phá Hà Nội bằng xe đạp là trải nghiệm đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau. Ảnh Khánh Huy
Khám phá Hà Nội bằng xe đạp là trải nghiệm đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau. Ảnh Khánh Huy

Vừa mới lạ, vừa thân quen

Len lỏi từng ngõ phố, mọi ngóc ngách của Thủ đô bằng xe đạp là loại hình du lịch độc đáo, vừa mới lạ, vừa thân quen. Nếu trải nghiệm tham quan phố cổ bằng ô tô, xe máy, đi bộ quá quen thuộc thì du lịch bằng loại hình xe đạp vừa giúp du khách có trải nghiệm riêng khi khám phá Hà Nội, vừa thúc đẩy du lịch xanh, thân thiện với môi trường.

Tại mỗi điểm dừng chân, du khách không chỉ tham quan danh thắng nổi tiếng Hà Nội, còn có nhiều cơ hội khám phá phố cổ, làng nổi ven sông Hồng hay làng gốm Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm…

Anh Nguyễn Thế Anh, một du khách từ Đà Nẵng ra tham quan Hà Nội chia sẻ, anh cùng nhóm bạn thuê xe đạp chạy vòng quanh Hồ Tây, trải nghiệm qua các cung đường đẹp, lãng mạn của Hà Nội. Đồng thời nhóm còn có cơ hội khám phá những di tích nổi tiếng như đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ hay đơn giản chỉ là thưởng thức những món ẩm thực đặc sản như bánh tôm hồ Tây, phở cuốn, trà sen…

“Đạp xe khám phá Hà Nội mang đến trải nghiệm vừa yên bình, thư thái trước nhịp sống tấp nập của phố thị, vừa như được hòa mình vào thiên nhiên” – anh Thế Anh bày tỏ.

Để đưa loại hình du lịch bằng xe đạp đến gần du khách, nhiều đơn vị du lịch, lữ hành khai thác các tour như: “Tinh hoa Tràng An”, tour “Thăng Long - Tứ Trấn”, tour du lịch “VGreen bike tour”; tour “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”… Khám phá Hà Nội bằng xe đạp còn là trải nghiệm đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau, hướng tới phát triển loại hình xe đạp công cộng tại Thủ đô.

Nhờ đa dạng các tour tham quan, du lịch Hà Nội đã khởi sắc rõ rệt. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 8 ước đạt 1,76 triệu lượt. Tính tổng 8 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.900 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để tiếp tục thu hút du khách chọn Hà Nội làm điểm đến, trong tháng 8/2022 đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào các sản phẩm thể mạnh của TP Hà Nội.

Trong đó, khuyến khích DN phát triển các sản phẩm du lịch mới, theo từng vùng và thế mạnh của địa phương như du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu ở Ba Vì, bay dù lượn ở Chương Mỹ. Đồng thời triển khai các hoạt động du lịch du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch homestay tại khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, du lịch văn hóa đêm, ẩm thực tại khu vực phố cổ…

 

Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn TP về việc đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP Hà Nội phải công khai và bán đúng giá vé niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách du lịch dịp cao điểm...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần