Đàm phán Nga-Ukraine: Kiev kỳ vọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin được Văn phòng tổng Ukraine đưa ra. Diễn ra tại vùng Gomel, Belarus, địa điểm chính xác của cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các phái đoàn của Ukraine và Nga chiều 28/2 (giờ Việt Nam) đã bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình tại vùng Gomel của Belarus.

Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết mục tiêu từ phía Kiev là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu Nga rút các lực lượng. Về phía Nga tỏ ra dè dặt, trong khi Điện Kremlin từ chối bình luận về mục tiêu của Moscow.

"Vấn đề quan trọng của cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi Ukraine", Tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố ngay trước đàm phán.

Phái đoàn Ukraine và Nga tại Belarus hôm 28/2. Ảnh: Reuters
Phái đoàn Ukraine và Nga tại Belarus hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Kyiv bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Mykola Tochytskyi trong khi phái đoàn Moscow bao gồm trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm 24/2.  Theo Reuters, hiện chưa rõ về khả năng đạt được đột phá trong của đàm phán, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt các đơn vị vũ trang hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao hôm 27/2.

Đoàn đàm phán của Nga và Ukraine.Ảnh: CGTN
Đoàn đàm phán của Nga và Ukraine.Ảnh: CGTN

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chọn địa điểm đàm phán hòa bình ở Belarus - một đồng minh của Moscow - nơi Nga sử dụng như một nền tảng cho cuộc tấn công nhiều bên. 
Tuy nhiên, trong một bài phát biểu sau đó, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đồng ý đàm phán sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenka, người đảm bảo về sự an toàn của phía Ukraine.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã hoan nghênh các phái đoàn từ Ukraine và Nga đến hội đàm hôm 28/2, đảm bảo với các đại biểu rằng họ sẽ cảm thấy “hoàn toàn an toàn”.

Hãng thông tấn Interfax cho biết, các lực lượng Nga đã chiếm giữ hai thành phố nhỏ ở đông nam Ukraine và khu vực xung quanh một nhà máy điện hạt nhân.