Dân Anh, Mỹ "ăn mừng" không khẩu trang, bớt giãn cách khi tiêm đủ vaccine

Thu Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình hình Covid-19 ở Anh và Mỹ đang có dấu hiệu khả quan nhờ chương trình tiêm chủng vaccine đầy đủ và nhanh chóng. Hạn chế đang dần được nới lỏng, người dân các nước này đang mong chờ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Người dân Anh ăn mừng các hạn chế được nới lỏng nhờ thành công của chương trình tiêm chủng. Ảnh: AP 
Hôm 13/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã nới lỏng lệnh đeo khẩu trang bắt buộc. Theo đó, những người đã được tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine ngừa Covid-19 có thể không đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngoài trời.

Tuy nhiên, CDC Mỹ vẫn khuyến cáo người dân nói chung nên đeo khẩu trang ở những không gian hẹp như là xe bus, máy bay, bệnh viện, nhà giam và nơi tạm trú cho người vô gia cư.

Động thái này của giới chức Mỹ được cho một phần hướng đến việc mở lại trường học, nơi làm việc và các địa điểm khác, khi cho phép những người đã tiêm phòng đầy đủ không cần thực hiện giãn cách xã hội, có thể tham gia các hoạt động như trước.

Sau khi đối mặt với áp lực nới lỏng các hạn chế đối với những người đã tiêm vaccine đủ liều, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tự tin không đeo khẩu trang trong họp báo hôm 13/5 tại Nhà Trắng.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với nước Mỹ", Tổng thống Biden - người cũng đã được tiêm phòng Covid-19, phát biểu tại Vườn Hồng sau khuyến cáo mới của CDC, nhấn mạnh thành công của chiến dịch tiêm chủng vaccine tại Mỹ.
Các ca nhiễm ở Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Các ca tử vong cũng giảm đáng kể, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng giảm, xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng hôm 13/5. Ảnh: AP 
Còn tại Anh, bắt đầu từ ngày 17/5, tất cả các nhà hàng, quán bar, khách sạn, nhà hát và bảo tàng được phép mở cửa trở lại, trong khi duy trì một số biện pháp phòng ngừa tối thiểu.

Bảo tàng Khoa học London, dự kiến mở cửa trở lại vào tuần tới, sẽ trưng bày các lọ vaccine rỗng, bộ dụng cụ xét nghiệm và vật dụng khác mang dấu ấn của đại dịch Covid-19.

Đây được coi là bước tiến lớn trong quá trình tái mở cửa nước Anh sau khi đại dịch Covid-19 đã khiến 128.000 người nước này tử vong - con số lớn nhất trong số các nước châu Âu. Các ca nhiễm mới tại Anh cũng giảm mạnh xuống còn khoảng 2.000 ca/ngày, so với gần 70.000 ca mắc/ngày trong mùa Đông vừa qua.

Tính đến tuần này, gần 38 triệu người Anh - khoảng 68% người trưởng thành - đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Gần 19 triệu người đã tiêm đủ cả 2 liều. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho toàn dân, xác định ưu tiên những người có nguy cơ nhiễm cao nhất.
Một ước tính chỉ ra, nếu Anh có thể tăng cường triển khai chương trình tiêm chủng vào cuối năm nay, và người dân nước này vẫn thận trọng về các nguy cơ lây nhiễm, Anh có thể trở lại cuộc sống bình thường vào Hè năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại việc "ăn mừng" quá sớm, khi các biến thể Covid-19 mới xuất hiện và Anh đang nhắm đến việc mở cửa cho du khách nước ngoài vào mùa Hè năm nay.
Tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ không thay đổi các quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại cơ quan Quốc hội này, khi chưa an tâm về tỷ lệ tiêm chủng hiện tại - ước tính 25% các nhà lập pháp tại Hạ viện đã được chủng ngừa.