Đảng ủy Khối các cơ quan TP biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 (trong đó có Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức).

Chiều nay, 12/1, Đảng ủy Khối các cơ qua TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 (mở rộng), tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ Khối các cơ quan TP và các cấp uỷ tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có những thuận lợi, khó khăn đan xen, ảnh hưởng trực tiếp trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, Đảng bộ Khối đã nỗ lực tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tập trung nắm bắt tình hình, giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay  từ cơ sở; chủ động nghiên cứu tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Đặc biệt, đã tham mưu, chỉ đạo quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển KT-XH, góp phần đưa KT-XH Thủ đô năm 2022 có nhiều khởi sắc, hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đồng thời, đã tham mưu, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự kiến đến tháng 6/2023 bàn giao mặt bằng; tập trung chỉ đạo đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức Đảng từ cấp khối đến cấp uỷ Đảng trực thuộc.

Song song đó, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ khối luôn đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng cụ thể sát việc, trọng tâm hướng về cơ sở; ngay từ đầu quý II/2022, Ban Thường vụ đã làm việc với 6 tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng; đồng thời lãnh chỉ đạo thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy và 2 Chương trình công tác, 8 đề án của Đảng uỷ khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 (trong đó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức)
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 (trong đó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức)

Cùng đó, chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội là các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của các Đảng bộ, chi bộ; đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước... BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan đã tổ chức chuyển giao 31 Chi bộ thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư về các Quận uỷ, đảm bảo trang trọng, đúng quy định; các Chi bộ về các Quận uỷ đều phát huy được vai trò và hoạt động từng bước hiệu quả; đồng thời tổ chức Nâng cấp Chi bộ Văn phòng Đoàn Luật sư là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ khối.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung giám sát việc thực hiện khắc phục, hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm và các kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát của T.Ư, Thành uỷ và Đảng uỷ Khối; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách hành chính trong đảng, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 (trong đó có Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị)
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 (trong đó có Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị)

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cũng đã thẳng thắn chỉ ra 4 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những tồn tại hạn chế; trong năm đã gợi ý kiểm điểm sâu 18 TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đảng ủy Khối trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe 2 bài tham luận rất sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực của 2 tổ chức cơ sở Đảng là Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị và Đảng ủy Sở Nội vụ Hà Nội. Trong đó, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đã trình bày tham luận về “Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; việc ban hành và tổ chức thực hiện kết luận, nghị quyết của Đảng ủy đến chi bộ và đảng viên”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi trao Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát năm 2022
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi trao Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ Khối cũng như các TCCSĐ trực thuộc trong năm 2022 và nhấn mạnh: Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn hơn năm 2022, năm bản lề và năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện chủ đề năm “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đề nghị: Các đồng chí Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và các Bí thư cấp ủy cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nêu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; Chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ Khối cơ quan.

“Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc phát động phong trào thi đua tới các cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, với tình yêu, trách nhiệm trong công việc, khơi dậy, khát vọng niềm say mê và tình yêu Hà Nội để quyết tâm cùng Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân Thủ đô xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy”- đồng chí Lê Minh Đức nêu rõ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình Dân vận khéo
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình Dân vận khéo

Trước mắt, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp uỷ quan tâm tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Nhân dân Thủ đô và tại cơ quan, đơn vị đón Tết Quý Mão 2023 chu đáo, vui tươi, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của T.Ư và TP đảm bảo an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 (trong đó có Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức).

Cùng đó, trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP cho 12 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 (trong đó có Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị); 6 tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình Dân vận khéo.