Đảng viên tuổi 18 chia sẻ khát vọng cống hiến

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 6 đoàn viên là học sinh ưu tú Trường THPT Chu Văn An đã chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới với khát vọng cống hiến, tinh thần quyết tâm tỏa rạng…

6 đoàn viên là học sinh Trường THPT Chu Văn An được Đảng bộ nhà trường tổ chức lễ kết nạp ngày 26/3/2024 đều là học sinh xuất sắc, năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đó là các học sinh: Lại Thuỳ Dương (lớp 12 Nhật), Phạm Hồng Ngọc (lớp 12 Văn), Phạm Thu Ngân (lớp 12A1), Nguyễn Việt Đức (lớp 12A1), Lê Phương Nga (lớp 12 Sinh) và Nguyễn Gia Khánh (lớp 12 Sinh).

Ngày 26/3, Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An tổ chức kết nạp Đảng cho 6 đoàn viên là học sinh lớp 12
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, quận Tây Hồ và Trường THPT Chu Văn An chúc mừng 6 đảng viên tuổi 18 vừa được kết nạp

Chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em Phạm Thu Ngân cho biết: “Trước đây, em chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, được sự động viên của thầy cô, cha mẹ cũng nhận thức của bản thân, em không ngừng nỗ lực phấn đấu và đã làm được điều đó. Sau khi đọc lời tuyên thệ của người Đảng viên, em tự tin hơn nhưng cũng thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn trong vai trò mới”.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng với nhiều thế hệ là đảng viên, em Nguyễn Việt Đức luôn mong muốn sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi trở thành đảng viên, em cảm nhận trọng trách của mình đã lớn hơn và ý thức rất rõ mình phải tiên phong đi đầu, là tấm gương để các quần chúng noi theo.

"Kết nạp Đảng khi ngồi trên ghế nhà trường với em là vinh dự, đánh dấu một trang sử mới nhưng em thấy trách nhiệm đặt lên vai mình cũng lớn hơn. Tới đây, em mong muốn thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự, trở thành một quân nhân chuyên nghiệp để tiếp nối truyền thống gia đình phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân", Nguyễn Đức Việt chia sẻ.

Ngay sau khi hoàn thành lớp nhận thức về Đảng, ông Phạm Quang Khải, phụ huynh đảng viên trẻ Phạm Thu Ngân nhận thấy con đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Do đó, gia đình luôn ủng hộ, động viên con phấn đấu để trở thành đảng viên tuổi 18.

Được biết, đến nay Hà Nội đã kết nạp được hơn 120 đảng viên là học sinh THPT. Riêng Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An xét cảm tình Đảng cho 51 học sinh và tổ chức lễ kết nạp cho 10 học sinh lớp 12 vào Đảng. Đây là chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của những năm gần đây tại Đảng bộ nhà trường, khẳng định quan điểm đúng đắn: củng cố tổ chức Đoàn là đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng.