Đánh thức những “tiềm năng lớn” của du lịch Quảng Ninh

Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 17/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức "Hội nghị Phát triển Du lịch Quảng Ninh năm 2023”. Đây là cơ hội để Quảng Ninh thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, xây dựng, làm mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Hội nghị tập trung đánh giá tình tình, kết quả hoạt động du lịch Quảng Ninh năm 2022; trao đổi và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch Quảng Ninh trong năm 2023, trong đó là đạt mục tiêu thu hút được 15 triệu lượt khách.

Hơn 350 đại biểu tham dự Hội nghị Phát triển Du lịch Quảng Ninh năm 2023.
Hơn 350 đại biểu tham dự Hội nghị Phát triển Du lịch Quảng Ninh năm 2023.

Nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển và nhu cầu du lịch mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký  cho biết, tỉnh Quảng Ninh kiên trì, nhất quán thực hiện chủ trương phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh là yêu cầu xuyên suốt trong các chính sách, chiến lược, quy hoạch. Đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn kết hợp chặt chẽ với công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và phát triển kinh tế biển, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là ở các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Từ nay đến năm 2030, tập trung củng cố vị thế là đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế, thu hút du khách quanh năm, từ khắp năm châu, trở thành một điểm đến “không thể bỏ lỡ” khi đến Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự quan tâm, chủ động vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh cần có định hướng mới, phù hợp tình hình, theo hướng "Sản phẩm du lịch phải đặc sắc, chất lượng cao, điểm đến an toàn, thân thiện" dựa trên ba trụ cột: Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng; Các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của dân tộc; Bản sắc văn hóa độc đáo của 22 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu có những đề xuất các giải pháp trọng tâm, tạo đột phá về phát triển du lịch Quảng Ninh trong năm 2023.

Các đại biểu đề xuất các giải pháp trọng tâm, tạo đột phá về phát triển du lịch Quảng Ninh trong năm 2023.
Các đại biểu đề xuất các giải pháp trọng tâm, tạo đột phá về phát triển du lịch Quảng Ninh trong năm 2023.

Cụ thể, theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch TS. Nguyễn Anh Tuấn, Quảng Ninh đang có những cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế biển, trong đó có phát triển du lịch. Với mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch của tỉnh vào năm 2024; đến năm 2030 đón được ít nhất 25,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có ít nhất 8,6 triệu 103 lượt khách du lịch quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân về khách du lịch đạt 10 - 11%/năm, đóng góp trực tiếp của du lịch khoảng 15% vào GRDP, Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, địa bàn trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, ngành du lịch Quảng Ninh cần phải chủ động, năng động khắc phục mọi khó khăn, hạn chế hiện nay, đồng thời phải nhạy bén hơn nữa trong việc nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển và nhu cầu du lịch mới, nỗ lực cao độ để thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch tỉnh theo đúng định hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) Đỗ Nam Trung nhấn mạnh hợp tác du lịch giữa Quảng Ninh với Quảng Tây hội tụ đầy đủ các nhân tố thuận lợi về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để triển khai, đem lại lợi ích thiết thực cho cả Quảng Ninh và du khách Trung Quốc.

“Theo tôi, có lẽ chúng ta cần tăng cường các nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc; quan tâm phát triển nhà hàng phục vụ khách Trung Quốc bởi ăn uống luôn là mối quan tâm hàng đầu khi đi du lịch của khách Trung Quốc. Nhà hàng phục vụ khách Trung Quốc phải có quy mô lớn bởi họ có sở thích đi theo đoàn đông. Nếu là nhà hàng có đầu bếp người Trung Quốc hoặc người Việt có nhiều kinh nghiệm làm việc tại những nhà hàng Trung Quốc thì rất tốt. Ngoài cảm giác yên tâm về an ninh, cảm giác được chào đón và khả năng tiếp cận thông tin bằng tiếng Trung, bao gồm cả ứng dụng thanh toán có tiếng Trung, là những yếu tố khách Trung Quốc quan tâm. Các khách sạn chuyên đón khách Trung Quốc cần phải tuyển thêm nhân viên chuyên tiếng Trung.  Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá, tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn hơn nữa để đưa Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh trở thành điểm cần phải đến với khách Trung Quốc”, ông Đỗ Nam Trung cho hay.

Ký kết hợp tác các thỏa thuận phát triển du lịch giữa Hiệp hội du lịch Quảng Ninh và Hiệp hội du lịch giữa các tỉnh, thành phố.
Ký kết hợp tác các thỏa thuận phát triển du lịch giữa Hiệp hội du lịch Quảng Ninh và Hiệp hội du lịch giữa các tỉnh, thành phố.

Ông Hoàng Quốc Hòa Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch Tổng cục Du lịch đề nghị ngành du lịch Quảng Ninh cần tận dụng hệ sinh thái chuyển đổi số ở tầm quốc gia của Tổng cục Du lịch để tối ưu hóa nguồn lực, tạo sự đồng bộ về dữ liệu, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Hội nghị cũng ký kết các thỏa thuận phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố; giữa Hiệp hội du lịch Quảng Ninh và Hiệp hội du lịch giữa các tỉnh, thành phố.

Đọc tiếp