Danh tính tài xế tông bé trai 2 tuổi tử vong tại Phú Quốc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/2, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, hiện tại công an vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.

Theo đó, tài xế Nguyễn Văn Hùng (SN: 1977, ngụ hẻm 331, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 68A-118.03 rẽ vào nhà thì xảy ra va chạm với một bé trai SN: 2021.

Hiện trường vụ tai nạn được công an vẽ. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện trường vụ tai nạn được công an vẽ. Ảnh Hữu Tuấn

Một người dân ở gần hiện trường cho biết, cháu bé 2 tuổi ở với mẹ và bà ngoại thuê nhà trọ trong hẻm 331 để sinh sống và buôn bán. Bà ngoại cháu bé bán trái cây đầu hẻm. Khi cháu bé đang ngồi chơi thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Rất đông người dân xót thương cho cháu bé 2 tuổi khi bị xe ô tô tông tử vong. Ảnh Hữu Tuấn
Rất đông người dân xót thương cho cháu bé 2 tuổi khi bị xe ô tô tông tử vong. Ảnh Hữu Tuấn

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng tối 18 giờ 15 ngày 1/2, tại đường hẻm lối rẽ vào nhà hàng Ngự Uyển, đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hẻm 331, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 12 phường Dương Đông, nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong. Ảnh Hữu Tuấn
Hẻm 331, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 12 phường Dương Đông, nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong. Ảnh Hữu Tuấn

Theo những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, một xe ôtô 4 chỗ (không rõ biển số) do một người đàn ông (không rõ danh tính) điều khiển thì va chạm với cháu bé 2 tuổi đang ngồi chơi bên lề đường, khiến cháu bé tử vong.

Clip: Người dân tập trung tại khu vực để thi thể cháu bé bị ô tô tông tử vong. Clip Hữu Tuấn

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng bị thương nặng nên cháu bé đã tử vong.

Sau khi cháu bé tử vong, thi thể được đưa về tại khu vực xảy ra tai nạn. Người đi đường thấy hoàn cảnh khó khăn và xót thương cho cháu bé đã ủng hộ tiền để gia đình lo mai táng.