Đạo chích "ăn diện" chuyên trộm xe máy ở công sở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đóng bộ comple thắt cà vạt lịch sự, chúng giả khách đến liên hệ công tác tại nhiều công sở để qua mặt bảo vệ, ăn trộm xe máy.

KTĐT - Đóng bộ comple thắt cà vạt lịch sự, chúng giả khách đến liên hệ công tác tại nhiều công sở để qua mặt bảo vệ, ăn trộm xe máy.

Công an thị xã Chí Linh, Hải Dương vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại nhiều cơ quan trên địa bàn. 9 xe máy tang vật được thu hồi.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 3 cảnh sát phát hiện hai thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Trong túi xách của người ngồi sau, cán bộ làm nhiệm vụ thu 6 dụng cụ phá khóa xe máy cùng một súng bắn đạn hơi cay.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai tên Phạm Xuân Minh (28 tuổi), Nguyễn Đình Vũ (21 tuổi). Bộ đôi thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm xe tại các công sở ở thị xã Chí Linh và huyện Kim Thành. Cùng tham gia các phi vụ trên với họ có Phạm Văn Thái (24 tuổi).

Từ cuối năm 2010 đến nay, với thủ đoạn ăn mặc lịch sự, chúng thường đi 2 người giả vờ đến các cơ quan liên hệ công tác. Lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở, nhóm đạo chích "ăn diện" này đã phá khóa ăn trộm xe máy, đàng hoàng dắt ra ngoài.

Hiện, 3 can phạm Minh, Vũ và Thái đã bị tạm giam, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần