Dầu Nga ngày càng "hấp dẫn" với Trung Quốc?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc tăng cường hoạt động nhập khẩu dầu trong bối cảnh nước này đang dần hồi sinh nền kinh tế sau khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 vào cuối năm ngoái.

Trung Quốc đã tăng cường mua dầu của Nga trong tháng 1/2023, hãng tin Bloomberg trích dẫn hãng dữ liệu Kpler cho biết. 

Trung Quốc đang cạnh tranh với Ấn Độ với tư cách là quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: RT
Trung Quốc đang cạnh tranh với Ấn Độ với tư cách là quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: RT

Theo thông tin Bloomberg đưa ra, Bắc Kinh đã nhập khẩu trung bình 1,66 triệu thùng dầu thô và dầu mazut/ngày từ Nga trong tháng 1, cao hơn mức kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 4/2020. Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy Trung Quốc đã mua toàn bộ lượng dầu ESPO của Nga, cũng như các loại dầu biển Bắc và dầu cấp Urals hàng đầu.

Trung Quốc được cho là đang cạnh tranh với Ấn Độ với tư cách là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây, buộc Moscow phải tìm kiếm những thị trường mới bằng cách giảm giá mạnh nhiên liệu.

EU và Anh hiện đã cấm nhập khẩu dầu thô của Nga kể từ tháng 12/2022, đồng thời EU và các nước G7 áp đặt trần giá đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Mặt khác, Trung Quốc tăng cường mua sắm trong bối cảnh nước này đang dần hồi sinh nền kinh tế sau khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 vào cuối năm ngoái. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc phục hồi tiêu thụ của Trung Quốc sẽ trở thành động lực chính giúp thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, dự kiến sẽ tăng lên 101,9 triệu thùng mỗi ngày.

Sức hấp dẫn chính của dầu mỏ Nga hiện nay là giá tương đối thấp. Các loại hàng đầu của Nga đang được giao dịch thấp hơn nhiều so với dầu Brent hoặc các loại tương tự của Tây Phi. Chẳng hạn, dầu Ural trung bình được giao dịch ở mức giá 49,48 USD/thùng trong tháng 1, so với 82 USD/thùng đối với dầu Brent.

Theo IEA, tổng xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 1 đạt trung bình 8,2 triệu thùng/ngày, tăng so với tháng trước.