Đầu tư cho các nội dung quan trọng, tạo cơ chế phát triển Thủ đô

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Năm 2024, các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội cần đầu tư hơn cho các nội dung quan trọng như các quy hoạch, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo cơ chế phát triển Thủ đô Hà Nội” - đại biểu Tạ Đình Thi đề xuất.

Sáng 16/1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2023, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ động triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công việc năm 2023. Mặc dù với khối lượng công việc nhiều, Đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn thực hiện đảm bảo tiến độ, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, hiệu quả. Công tác xây dựng luật ngày càng được tăng cường lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan thảo luận tại hội nghị
Đại biểu Nguyễn Thị Lan thảo luận tại hội nghị

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp tục được đổi mới; phương thức tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng chặt chẽ. Công tác tiếp công dân được các đại biểu Quốc hội thực hiện nghiêm túc theo lịch phân công. Công tác theo dõi, phân loại xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo được tăng cường.

Cùng đó, các đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp đầy đủ, tích cực tham gia thảo luận tại tổ và hội trường. Các ý kiến phát biểu được các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thể hiện ý thức, trách nhiệm. Nhiều ý kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội.

Đại biểu Phạm Đức Ấn thảo luận tại hội nghị
Đại biểu Phạm Đức Ấn thảo luận tại hội nghị

Trong quá trình hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố. Đồng thời, chủ động phối hợp tham gia các đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động giám sát, khảo sát tại Hà Nội.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp bất thường (nếu có) của Quốc hội khoá XV.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Tạ Đình Thi nhận xét, năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ
Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Tạ Đình Thi nhận xét, năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Tạ Đình Thi nhận xét, năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo đoàn, công tác tham mưu phục vụ của văn phòng và vai trò tích cực, chủ động của các đại biểu Quốc hội.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn, đại biểu Tạ Đình Thi cho rằng cần có tham gia tích cực hơn của các sở, ngành thành phố nhằm tiếp thu, trả lời, giải quyết những kiến nghị của cử tri trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Đồng thời, năm 2024, các đại biểu Quốc hội cần đầu tư hơn cho các nội dung quan trọng như các quy hoạch, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo cơ chế phát triển Thủ đô Hà Nội.

Đánh giá cao công tác hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Trương Xuân Cừ nhận xét, các đại biểu Quốc hội rất trách nhiệm tham gia các nội dung tại các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát...
Đánh giá cao công tác hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Trương Xuân Cừ nhận xét, các đại biểu Quốc hội rất trách nhiệm tham gia các nội dung tại các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát...

Đánh giá cao công tác hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Trương Xuân Cừ nhận xét, các đại biểu Quốc hội rất trách nhiệm tham gia các nội dung tại các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát… Đồng thời, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn Quốc hội và HĐND TP Hà Nội đã giúp đỡ các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đại biểu cũng đề xuất, thời gian tới cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và tiếp xúc cử tri…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đánh giá cao các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm đại biểu dân cử trong thành công chung của hoạt động Quốc hội, hoạt động Đoàn trong năm 2023
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đánh giá cao các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm đại biểu dân cử trong thành công chung của hoạt động Quốc hội, hoạt động Đoàn trong năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đánh giá cao các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm đại biểu dân cử trong thành công chung của hoạt động Quốc hội, hoạt động Đoàn trong năm 2023. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội trong Đoàn để báo cáo lãnh đạo Đoàn, các cơ quan có thẩm quyền phối hợp giải quyết nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Quốc hội của Đoàn trong năm 2024 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.