Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội tiếp đón Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi tiếp đón Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chúc các thành viên Đoàn công tác có chuyến công tác tốt đẹp và thu được nhiều kết quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, thắm tình anh em của HĐND TP Hà Nội. Cùng với thông tin về chuỗi các hoạt động của Đoàn tại Việt Nam, đồng chí Chaleun Yiapaoher cho biết, Đoàn công tác mong được HĐND TP chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND TP; cơ chế phối hợp của HĐND với đoàn đại biểu Quốc hội; phối hợp với UBND, các cơ quan ban ngành; cơ chế chính sách với đại biểu HĐND từng cấp; cơ chế phối hợp, làm việc giữa HĐND TP với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp đón
Quang cảnh buổi tiếp đón

Tại buổi đón tiếp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt và hiếm có. Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng này.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả như: Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Đảng bộ TP Hà Nội với Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Vientiane; Biên bản thoả thuận hợp tác giữa HĐND TP Hà Nội và HĐND TP Vientiane...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ, Thủ đô Hà Nội luôn luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, Thủ đô Vientane cũng như các địa phương của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, với những hoạt động rất ý nghĩa.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm của TP Hà Nội tới Đoàn công tác
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm của TP Hà Nội tới Đoàn công tác

Trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào về tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 95 đại biểu, được chia thành 30 tổ đại biểu tại 30 quận, huyện, thị xã. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu, bằng 20% tổng số đại biểu HĐND TP... Trong những năm qua, với phương châm "Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, HĐND TP luôn hoàn thành các trọng trách với nhiều dấu ấn quan trọng, được cử tri và Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu”, “tiêu biểu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, TP trong cả nước.

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội về hoạt động của HĐND, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher khẳng định, đây sẽ là cơ sở để triển khai vào thực tế hoạt động của HĐND các địa phương tại Lào.

Đồng tình quan điểm về quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân, thắm tình đoàn kết anh em, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher cũng đánh giá cao quan hệ giữa 2 Thủ đô Hà Nội-Vientiane và mong muốn HĐND TP Hà Nội cung cấp thêm tài liệu về việc thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa HĐND với các cơ quan để Lào hướng dẫn HĐND các địa phương thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu sau đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn những ý kiến trao đổi của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và cho biết, HĐND TP Hà Nội nói riêng và TP Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, cơ quan của Lào trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những nội dung, hình thức hợp tác mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, phù hợp với năng lực của mỗi bên. Qua đó, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai bên, đồng thời tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.