Đi chợ hoa ngày áp Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày áp Tết (29 tháng Chạp), nhiều người đã về quê ăn Tết, những con phố Hà Nội đã vắng người nhưng ở các chợ, đặc biệt là chợ hoa luôn tấp nập, hối hả đông người mua, kẻ bán.

Số lượng và chủng loại hoa được bày bán tại chợ hoa rất đa dạng nhưng không thể thiếu những loại hoa chính như: Hoa đào, hoa mai, hoa lan, quất… để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh mua, bán tại một số chợ hoa trên địa bàn TP Hà Nội:
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 1
Chợ hoa luôn là nơi tập trung đông người mua, người xem hoa.
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 2
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 3
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 4
Đào là loại hoa được nhiều người chọn mua.
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 5
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 6
Hoa mai cũng được nhiều người chọn mua để trong chơi những ngày Tết.
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 7
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 8
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 9
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 10
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 11
Ở các chợ hoa, hoa đào và quất luôn chiếm số lượng lớn người mua và xem.
Đi chợ hoa ngày áp Tết - Ảnh 12
Nhiều cửa hàng hoa lan tại chợ hoa Vạn Phúc đã gần như hết hàng.