Di tích đìu hiu trong ngày đầu mở cửa đón khách

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đúng 8 giờ sáng 14/5, các di tích tại Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò... đồng loạt mở cửa đón khách tham quan sau gần 2 tháng tạm đóng để phòng dịch.

 Khu di tích Văn Miếu vắng khách. 

Các đơn vị quản lý di tích văn hóa thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn khu vực đón tiếp, điểm trưng bày, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp phục vụ khách tham quan. Đồng thời bố trí nhiều phương án phòng, chống dịch như: Đo thân nhiệt, sắp xếp vị trí mua vé bảo đảm giãn cách, mỗi đoàn không quá 30 người... Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội Nguyễn Doãn Văn cho biết: “Trong thời gian tạm đóng cửa, chúng tôi vẫn thường xuyên vệ sinh khử khuẩn toàn bộ di tích. Việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh cũng được Ban Quản lý quan tâm, từ việc trang bị đồ phòng dịch cho nhân viên đến việc hướng dẫn du khách rửa tay, khử khuẩn… sẽ thường xuyên thực hiện”.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng khách tham quan đến các điểm di tích khá đìu hiu. Cụ thể, tại đền Ngọc Sơn, lượng khách đến lẻ tẻ, không quá đông như những ngày trước đó. Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, lượng khách ghi nhận trong buổi sáng 14/5 đạt 150 lượt; không có đoàn khách theo tour, chủ yếu là các đoàn tham quan của học sinh, sinh viên và khách lẻ. Trong thời điểm trước dịch, lượng khách đến Văn Miếu mỗi ngày đạt 2.000 - 3.000 lượt, thời gian cao điểm dịp Tết Nguyên đán là 20.000 - 30.000 lượt. “Sau 2 tháng tạm đóng, việc được mở cửa trở lại khiến cho chúng tôi rất phấn khởi. Trung tâm xác định ngày đầu mở cửa sẽ vắng khách vì đây là khó khăn chung của cả xã hội" - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Đỗ Thị Tám cho biết. Đồng thời cho rằng, mọi di tích đều phải khắc phục khó khăn trước mắt, cải tiến hình thức hoạt động để thích ứng với thời điểm hậu dịch Covid-19.
Tại nhà tù Hỏa Lò, hoạt động đầu tiên trong ngày đầu mở cửa trở lại là khai mạc trưng bày chuyên đề ''Khát vọng tự do''. Do đó, lượng khách đông hơn tại các điểm di tích khác nhưng cũng chưa thể đạt số lượng như thời điểm trước dịch. Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết sẽ tăng cường các hoạt động để thu hút thêm du khách trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần