Điều tra tham nhũng cựu Phó Thủ tướng Albania

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/2, Quốc hội Albania đã thông qua quyết định tước quyền miễn truy tố đối với cựu Phó Thủ tướng Ilir Meta, mở đường cho các thẩm phán điều tra về những cáo buộc tham nhũng liên quan tới ông này.

KTĐT - Ngày 16/2, Quốc hội Albania đã thông qua quyết định tước quyền miễn truy tố đối với cựu Phó Thủ tướng Ilir Meta, mở đường cho các thẩm phán điều tra về những cáo buộc tham nhũng liên quan tới ông này.

Với số phiếu ủng hộ 128 (chỉ có 2 phiếu chống), Quốc hội Albania đã bãi bỏ quyền miễn nhiệm đối với ông Meta, một nghị sĩ được bầu làm Thủ tướng từ năm 1999 đến năm 2002, sau đó làm Phó Thủ tướng trong chính phủ hiện nay từ năm 2009 đến khi từ chức hồi tháng trước.

Ông Meta đã từ chức hôm 14/1 sau khi một kênh truyền hình tư nhân có tiếng của Albania phát đoạn băng hình cho thấy hồi tháng 3 năm ngoái, ông Meta, khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao, đã thuyết phục Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng khi đó là ông Dritan Prifti để cho một công ty thắng thầu xây dựng nhà máy thủy điện, và công ty trên hứa sẽ dành cho các vị bộ trưởng này khoản "hoa hồng" trị giá 700.000 euro, hay 10% tổng giá trị công trình.

Ông Meta tuyên bố đoạn băng này là ngụy tạo và là âm mưu của đảng Xã hội đối lập ở Albania.

Việc ông Meta từ chức do bị cáo buộc tham nhũng đã dẫn tới những căng thẳng về chính trị ở Albania, và kéo theo một cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ tại thủ đô Tirana, khiến 4 người thiệt mạng.

Tham nhũng hiện đang cản trở những nỗ lực của Albania gia nhập Liên minh châu Âu (EU)./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần