Đoàn công tác của Lào tham quan, khảo sát thực tế tại huyện Gia Lâm

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/2, tiếp nối chương trình làm việc tại Việt Nam, Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tham quan, khảo sát thực tế tại Trường Đại học VinUni và Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đoàn do đồng chí Thoongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Về phía Hà Nội tham gia tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tế tại Trường Đại học VinUni.
Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tế tại Trường Đại học VinUni.

Tại Trường Đại học VinUni, đoàn đã dành thời gian thăm quan thư viện, khu vực nhà hát, một số khoa, phòng học tập và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, giảng dạy.

Giới thiệu về trường với đoàn công tác, bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch tập đoàn VinGroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, nhấn mạnh mô hình của trường là phát triển nhân tài, do đó có nhiều đặc thù như: Chú trọng hợp tác với các trường đại học có tiếng trên thế giới; thường xuyên mời các giáo sư đầu ngành từ nước ngoài về giảng dạy; đầu tư mạnh về hạ tầng với phòng thí nghiệm, trung tâm khởi nghiệp; đặc thù trong chính sách học phí, học bổng… Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới có thể đón tiếp nhiều sinh viên Lào sang học tập tại trường.

Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò Trường Đại học VinUni.
Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò Trường Đại học VinUni.

Bày tỏ ấn tượng về mô hình và quy mô Trường Đại học VinUni, đồng chí Thongsalith Mangnomek đánh giá, hoạt động của VinUni có vai trò quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước. Qua đó, góp phần vào chiến lược phát triển chung của Hà Nội là hướng tới xây dựng một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đồng chí Thongsalith Mangnomek cũng đánh giá cao môi trường giảng dạy của VinUni, tin tưởng trong tương lai sẽ có các giáo sư và sinh viên của Lào sang giảng dạy, học tập.

Sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tới thăm Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, xã Bát Tràng. Tại đây, đoàn đã lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân địa phương về quá trình hình thành, phát triển và tạo dựng tinh hoa nghề gốm, học hỏi kinh nghiệm của Bát Tràng trong việc giữ được chân con em trong làng theo nghề.

Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tế tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (huyện Gia Lâm).
Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng lãnh đạo TP Hà Nội tham quan, khảo sát thực tế tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (huyện Gia Lâm).

Đoàn cũng dành thời gian tham quan, tìm hiểu về lịch sử của Bát Tràng, vai trò và những đóng góp của làng nghề xuyên suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long - Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.