Đoàn thanh tra, kiểm tra Sở VH&TT Hà Nội lập biên bản hàng chục biển vi phạm hoạt động quảng cáo

Linh Anh - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục biển quảng cáo được Đoàn thành tra, kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội phát hiện vi phạm trong hoạt động quảng cáo sau khi phản ánh "Biển hiệu quảng cáo quá khổ lại "mọc lên như nấm", chính quyền làm ngơ?” đăng trên báo kinhtedothi.vn.

Ngày 21/6, báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh “Biển hiệu quảng cáo quá khổ lại "mọc lên như nấm", chính quyền làm ngơ?” đăng trên báo kinhtedothi.vn tại một số quận trên địa bàn TP Hà Nội. Ngay sau khi bài phản ánh được đăng tải, Sở VH&TT Hà Nội đã tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra đánh giá vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm của các biển quảng cáo tại các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Đoàn Thanh tra của Sở VH&TT Hà Nội đi kiểm tra tại nút giao đường Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông.

Theo như ghi nhận tại buổi kiểm tra ở 4 quận cho thấy, tại quận Đống Đa, Đoàn đã thống kê được 13 tấm biển quảng cáo vi phạm tại ngã 6 Ô Chợ Dừa và 1 tấm biển tại ngã tư đường Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến - Hai Bà Trưng. Tại quận Hoàn Kiếm, những tấm biển quảng cáo mặt tiền cỡ lớn, chồng 2 tầng phía đường Hai Bà Trưng và đường Lê Duẩn vượt gấp 4 - 5 lần so với kích cỡ cho phép. Nhiều biển quảng cáo rách nát, đang trong tình trạng mời gọi đăng quảng cáo. Trong khi đó, chỉ dọc tuyến đường Xuân Thủy đi về hướng Cầu Giấy ghi nhận hàng chục biển quảng cáo khác nhau, riêng chỉ nút giao giữa đường Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông ghi nhận tới 5 biển quảng cáo vi phạm tại 1 chỗ, đặc biệt là biển quảng cáo Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc ôm trọn 3 tầng của 1 ngôi nhà tại số 275 Cầu Giấy.

Theo Phó Chánh thanh tra Sở VH&TT Hà Nội Nguyễn Đức Hải, sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội đã lập biên bản và đề nghị các phòng Văn hóa - Thông tin của các quận phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác quản lý nhà nước, kiểm tra phát hiện vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Bên cạnh đi, đối với những biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm đề nghị phòng Văn hoá - Thông tin quận tham mưu với UBND quận ban hành kế hoạch, có phương án quản lý, tháo dỡ những vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

"Đối với những trường hợp vi phạm về lỗi quảng cáo như báo chí đã phản ánh, sau khi thực hiện đủ các bước sẽ xử lý đúng với quy định của pháp luật, nhằm đưa hoạt động quảng cáo vào nề nếp, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp" - ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.
Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi kiểm tra của Đoàn thanh tra Sở VH&TT Hà Nội ngày 22/6:
Sau khi phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị được đăng tải, tấm biển quảng cáo có nhãn hiệu Sapo trước đó đã được thay thế bằng việc mời quảng cáo tại khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa.

Trong khi đó, cũng tại ngã 6 Ô Chợ Dừa 2 tấm quảng cáo cũng biến mất và 1 tấm được thay thế bằng việc mời quảng cáo.

Tấm quảng cáo có nhãn hiệu Asia trước đó đã được thay thế tại ngã 6 Ô Chợ Dừa.

 
Những tấm biển quảng cáo mặt tiền cỡ lớn, chồng 2 tầng phía đường Hai Bà Trưng và đường Lê Duẩn vượt gấp 4 - 5 lần so với kích cỡ cho phép.

Đoàn thanh tra của Sở Vh&TT Hà Nội đi kiểm tra tại quận Thanh Xuân.

Ghi nhận trực tiếp các biển hiệu, biển quảng cáo sai phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.