Độc đáo tạo hình linh vật mèo mừng Tết Quý Mão

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tạo hình linh vật năm Quý Mão 2023 từ quả dừa, thư pháp trên lá bồ đề... mang đậm giá trị văn hóa và có ý nghĩa đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về.

Dưới bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Ngọc Trầm (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), quả dừa nhanh chóng biến thành chú mèo ngộ nghĩnh.
Dưới bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Ngọc Trầm (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), quả dừa nhanh chóng biến thành chú mèo ngộ nghĩnh.
Trước khi tạo hình, những quả dừa tươi được phun 2 lớp sơn, vừa tạo độ bóng, vừa chống bong tróc.
Trước khi tạo hình, những quả dừa tươi được phun 2 lớp sơn, vừa tạo độ bóng, vừa chống bong tróc.
Sau đó được cắt dán thêm các chi tiết trang trí, vẽ mắt để tăng phần sinh động.
Sau đó được cắt dán thêm các chi tiết trang trí, vẽ mắt để tăng phần sinh động.
Ngoài linh vật mèo bằng dừa, linh vật mèo vẽ bằng chữ thư pháp trên lá bồ đề cũng là sản phẩm mới độc đáo phục vụ thị trường Tết năm nay.
Ngoài linh vật mèo bằng dừa, linh vật mèo vẽ bằng chữ thư pháp trên lá bồ đề cũng là sản phẩm mới độc đáo phục vụ thị trường Tết năm nay.
Những chiếc lá bồ đề phải trải qua nhiều công đoạn như ngâm, chà, lên màu nhiều lớp trước khi viết, vẽ lên trên.
Những chiếc lá bồ đề phải trải qua nhiều công đoạn như ngâm, chà, lên màu nhiều lớp trước khi viết, vẽ lên trên.
Thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sản phẩm dừa bonsai hình linh vật mèo cũng được nhiều người quan tâm tìm mua.
Thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sản phẩm dừa bonsai hình linh vật mèo cũng được nhiều người quan tâm tìm mua.
“Để có sản phẩm phải tốn nhiều thời gian, đợi dừa lên mộng, sau đó tạo hình, cắt ghép và trang trí” - anh Trần Văn Lành (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) cho hay. 
“Để có sản phẩm phải tốn nhiều thời gian, đợi dừa lên mộng, sau đó tạo hình, cắt ghép và trang trí” - anh Trần Văn Lành (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) cho hay. 
Nhiều người tỏ ra thích thú bởi hầu hết các sản phẩm tạo hình linh vật năm Quý Mão đều được làm thủ công, nguyên liệu gần gũi, độc đáo và ít trùng lặp.
Nhiều người tỏ ra thích thú bởi hầu hết các sản phẩm tạo hình linh vật năm Quý Mão đều được làm thủ công, nguyên liệu gần gũi, độc đáo và ít trùng lặp.
Chị Huỳnh Cao Huyền Trang (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Các mẫu mèo năm nay rất sáng tạo, ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt, rất hợp để trưng bày, trang trí và tặng cho bạn bè, người thân trong dịp Tết”.
Chị Huỳnh Cao Huyền Trang (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Các mẫu mèo năm nay rất sáng tạo, ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt, rất hợp để trưng bày, trang trí và tặng cho bạn bè, người thân trong dịp Tết”.