70 năm giải phóng Thủ đô

Đội Biên phòng Quảng Nam khẩn trương giúp dân ứng phó bão Trà Mi

Tấn Việt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão Trà Mi, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống cũng như hỗ trợ ngư dân di chuyển tàu thuyền lên bờ an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, vào 4 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc và 114,3 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ đêm 26/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão có sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, vào 4 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc và 114,3 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ đêm 26/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão có sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.
Trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi, BĐBP Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão. Đơn vị huy động tối đa lực lượng và phương tiện, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương để nhanh chóng ứng phó bão. BĐBP tỉnh duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
Trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi, BĐBP Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão. Đơn vị huy động tối đa lực lượng và phương tiện, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương để nhanh chóng ứng phó bão. BĐBP tỉnh duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
Tại Cù Lao Chàm (TP Hội An), BĐBP tiến hành thông báo về bão, kịp thời thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để vào bờ. Đồng thời, tổ chức kêu gọi người lao động trở về đất liền tránh trú, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu an toàn tại nơi tránh bão.
Tại Cù Lao Chàm (TP Hội An), BĐBP tiến hành thông báo về bão, kịp thời thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để vào bờ. Đồng thời, tổ chức kêu gọi người lao động trở về đất liền tránh trú, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu an toàn tại nơi tránh bão.
Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Biên phòng đã giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa và triển khai phương án sơ tán dân kịp thời khi bão đổ bộ. Cán bộ cũng sắp xếp tàu, thuyền trú bão tại âu thuyền, đồng thời triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân chủ động phòng, chống bão.
Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Biên phòng đã giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa và triển khai phương án sơ tán dân kịp thời khi bão đổ bộ. Cán bộ cũng sắp xếp tàu, thuyền trú bão tại âu thuyền, đồng thời triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân chủ động phòng, chống bão.
Theo đại diện BĐBP, ở vùng biển gần bờ, toàn bộ tàu, thuyền cùng lao động nghề biển đã vào bờ và neo đậu tại các khu vực an toàn trước khi bão Trà Mi đổ bộ vào đất liền.
Theo đại diện BĐBP, ở vùng biển gần bờ, toàn bộ tàu, thuyền cùng lao động nghề biển đã vào bờ và neo đậu tại các khu vực an toàn trước khi bão Trà Mi đổ bộ vào đất liền.
Ngoài ra, BĐBP phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ thường xuyên phát thông tin về diễn biến của bão số 6, yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu, thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.
Ngoài ra, BĐBP phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ thường xuyên phát thông tin về diễn biến của bão số 6, yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu, thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.
BĐBP tỉnh Quảng Nam duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức trực 100% quân số tại các đơn vị, với 150 cán bộ, chiến sĩ trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng 21 phương tiện.
BĐBP tỉnh Quảng Nam duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức trực 100% quân số tại các đơn vị, với 150 cán bộ, chiến sĩ trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng 21 phương tiện.
Theo báo cáo nhanh sáng 26/10, Quảng Nam hiện có 52 tàu với 2.202 lao động đang hoạt động trên biển; 39 tàu đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà và Chu Lai với 173 thuyền viên và 2 hành khách.
Theo báo cáo nhanh sáng 26/10, Quảng Nam hiện có 52 tàu với 2.202 lao động đang hoạt động trên biển; 39 tàu đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà và Chu Lai với 173 thuyền viên và 2 hành khách.