Đối phó "sóng" trừng phạt phương Tây, Nga ngày càng thân thiết Ấn Độ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moscow đang tìm cách tăng nhập khẩu máy móc từ New Delhi để cải thiện cán cân thương mại song phương, trong khi đó các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi ngày 17/4. Ảnh: PTI
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi ngày 17/4. Ảnh: PTI

Theo hãng tin Reuters, quan chức cấp cao Ấn Độ và Nga ngày 17/4 cho biết hai nước đang thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do, động thái giúp làm sâu sắc quan hệ thương mại song phương.

Tại một sự kiện ở New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thông báo chính phủ nước này đang thúc đẩy thỏa thuận thương mại mà Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga Denis Manturov cho rằng sẽ góp phần đảm bảo đầu tư song phương.

Ông Jaishankar nhận định doanh nghiệp Ấn Độ có thể được hưởng lợi nhờ công nghệ của Nga, đồng thời cho biết chính quyền New Delhi đang nỗ lực giải quyết các khâu thanh toán, chứng nhận và những vấn đề logistics.

Trong nhiều thập kỷ qua, Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất cho Ấn Độ và cũng là thị trường lớn thứ tư của ngành dược phẩm Ấn Độ.

Trong tháng 3 vừa qua, Nga đã lần đầu tiên vượt Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ. Trong năm tài chính 2022 (tính đến ngày 31/3), tổng kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng gần 4 lần lên 46,33 tỷ USD.   

Hiện Ấn Độ đang nỗ lực thu hẹp thâm hụt thương mại với Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Manturov nói rằng Moscow đang tìm cách tăng kim ngạch nhập khẩu máy móc từ New Dehli nhằm cải thiện cán cân thương mại.

Tháng 11 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết Nga đang tìm cách nhập khẩu 500 sản phẩm của Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực then chốt như ô tô, máy bay và tàu hỏa, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga làm ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp cốt lõi.

Doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường đầu tư vào Nga

Chính quyền vùng Moscow, nơi đặt thủ đô của Nga, vừa khẳng định các doanh nhân Ấn Độ đang nỗ lực khởi động các dự án kinh doanh mới ở vùng này.

Các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Nga. Ảnh: Getty
Các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Nga. Ảnh: Getty

Phó Chủ tịch vùng Moscow Yekaterina Zinovyeva tiết lộ với hãng thông tấn Tass rằng có ít nhất 10 công ty Ấn Độ đang hoạt động thành công tại Khu công nghiệp hóa Moscow. Theo bà Zinovyeva, tổng đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ tại đây là 135 triệu USD và tạo ra hàng ngàn việc làm. Các dự án mới đang được thực hiện sẽ mang lại khoản đầu tư gần 98 triệu USD khác cho vùng Moscow.

Quan chức Moscow dự báo việc thúc đẩy các dự án đầu tư này sẽ gia tăng đáng kể sự hiện diện của các doanh nghiệp Ấn Độ tại khu vực này. Theo bà Zinovyeva, triển vọng này càng hứa hẹn sau một chương trình quảng bá ở hai thành phố lớn New Delhi và Mumbai vào cuối tháng này.

“Trong cuộc họp sơ bộ, đại diện của ngành dược phẩm Ấn Độ rất quan tâm đến khu vực của chúng tôi nhờ cơ sở hạ tầng, thị trường tiêu dùng rộng lớn, cũng như thuận lợi về hậu cần, hứa hẹn thúc đẩy hợp tác, đầu tư” -  quan chức này tiết lộ.

Quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nga và Ấn Độ ngày càng phát triển sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Năm 2022, lần đầu tiên Nga trở thành một trong năm đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ. Thống kê chính thức cho thấy thương mại song phương đạt mức kỷ lục 39,8 tỷ USD trong năm tài khóa 2022 - 2023.

Theo ông Aleksey Valkov - Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), doanh nghiệp Ấn Độ có cơ hội tốt để lấp đầy khoảng trống mà các công ty phương Tây để lại.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin RT, ông Valkov nhấn mạnh các ngành công nghiệp chính đang phát triển nhanh chóng trong hợp tác Nga-Ấn là hydrocacbon, điện hạt nhân, dược phẩm, phân bón hóa học và các sản phẩm công nghệ cao.

Ngoài ra, hai nước còn có tiềm năng hợp tác về cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp và chế biến nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ tiên tiến.