Đông Anh: 81,5% trường học đạt chuẩn Quốc gia

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với việc thúc đẩy phong trào “học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, huyện Đông Anh (Hà Nội) luôn quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống trường học đảm bảo chất lượng cho công tác dạy và học. Thời điểm hiện tại, 81,5% trường học của huyện đạt chuẩn Quốc gia.

Theo Bí thư Huyện đoàn Đông Anh Lê Thế Chuyên, những năm qua, phong trào “học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” đã được Huyện đoàn phát động và trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh học giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của huyện. Năm học 2022 - 2023, huyện có 3.000 học sinh đỗ vào các trường đại học, học viện.

“Năm học 2022 – 2023, huyện Đông Anh có hơn 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập và trong những kỳ thi quốc gia, đỗ vào các trường đại học, học viện với số điểm từ 27 điểm trở lên. Tiêu biểu như: Nguyễn Thu Thảo - Thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Tài chính; Bùi Minh Đức đạt giải Nhì Quốc gia môn Vật lý…” - ông Lê Thế Chuyên thông tin.

81,5% trường học huyện Đông Anh đạt chuẩn Quốc gia.
81,5% trường học huyện Đông Anh đạt chuẩn Quốc gia.

Để đạt được thành tích trên, cùng với việc thúc đẩy phong trào “học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, huyện Đông Anh luôn quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống trường học đảm bảo chất lượng cho công tác dạy và học.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, công tác giáo dục - đào tạo là một trong những nhiệm vụ được huyện đặc biệt quan tâm. Quy mô trường lớp, học sinh tiếp tục mở rộng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục được bổ sung, kiện toàn và nâng cao về chất lượng; quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, kỷ cương, nền nếp chuyển biến tích cực.

Hệ thống giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện thường xuyên có những giải pháp linh hoạt, như: Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh thông qua hệ thống dạy học trực tuyến; nhanh chóng ổn định nền nếp dạy học, vừa tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung củng cố kiến thức khi học online vừa thực hiện tiếp chương trình khi học sinh quay trở lại học trực tiếp...

Việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng thu được nhiều kết quả tốt, duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 20221 - 2022, tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho 6.875 học sinh lớp 9, chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

“Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được đặc biệt quan tâm, toàn huyện hiện có 75 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 81,5%. Trong đó, 14/75 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tỷ lệ 18,7%. Trong năm 2022, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, dự kiến thêm 7 trường. Đồng thời thực hiện các bước đầu tư xây dựng trường phổ thông liên cấp tiên tiến hiện đại theo Chương trình 06-CT/TU của Thành ủy” - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho hay.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, nhằm khuyến khích tinh thần học tập, hàng năm, huyện đều tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và trong các kỳ thi Quốc gia. Tại buổi lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu huyện Đông Anh năm 2022 do Huyện đoàn tổ chức mới đây, có 86 học sinh, sinh viên đỗ vào các trường đại học, học viện năm 2022 với điểm số từ 27 điểm trở lên đã được Huyện ủy, UBND huyện tuyên dương, khen thưởng.