Động đất lịch sử Trung Á: Nga, Ukraine đồng loạt chia buồn, EU gửi cứu trợ

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chia buồn và sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - hai quốc gia hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ richter. 

Tập trung tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát tại Syria sau trận động đất 7,8 độ richter. Ảnh: Reuters
Tập trung tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát tại Syria sau trận động đất 7,8 độ richter. Ảnh: Reuters

Ngay sau trận động đất xảy ra sáng 6/2 cướp đi hơn 1.300 sinh mạng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga, đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở quốc gia này. Ông Putin cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO vẫn đang tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Xin hãy nhận lời chia buồn sâu sắc của tôi trước thương vong về người và sự tàn phá quy mô lớn do trận động đất mạnh gây ra ở đất nước các bạn,”ông Putin nói trong thông điệp gửi tới ông Erdogan.

Ông Putin khẳng định, Nga chia sẻ “nỗi buồn và nỗi đau của những người mất người thân” và cho biết Moscow sẵn sàng giúp đỡ.

Trong khi đó, dù đang trong chiến tranh, Ukraine cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quốc gia láng giềng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết nước này sẵn sàng viện trợ thiết yếu cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa trên. 

“Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục. Vào thời điểm này, chúng tôi đang ở gần người dân Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng viện trợ thiết yếu," ông Zelensky viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trên Twitter.

Trong khi đó, giới chức Mỹ thể hiện sự quan ngại sâu sắc về các báo cáo liên quan tới "trận động đất hủy diệt" ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời sẵn sàng cung cấp "bất kỳ" hỗ trợ cần thiết nào. 

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện chỉ đạo các cơ quan chính phủ lên phương án ứng phó để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cùng động thái trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẵn sàng viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trên Twitter, ông bày tỏ đáng tiếc và cho biết Pháp sẵn sàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Ủy viên quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (EU) Janez Lenarcic đang điều các đội cứu hộ và chuẩn bị trợ giúp thêm cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết trên Twitter: “Các đội cứu trợ từ Hà Lan và Romania đã lên đường”. 

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã kêu gọi trợ giúp của EU và Cơ chế Bảo vệ Dân sự của khối đã được kích hoạt để ứng cứu.

Hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phó Tổng thống Fuat Otkay cho biết có đến hơn 1.700 tòa nhà bị động đất phá hủy.