Đồng Nai: Thăm, tặng quà cho nam quân nhân đạp trúng mìn bị thương nặng

Việt Hùng - Kim Đồng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại điện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, trao quà để động viên một nam quân nhân bị thương nặng do không may đạp trúng mìn khi làm nhiệm vụ.

Ngày 27/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai, do ông Viên Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Quân y 7B, Quân khu 7 thăm, trao tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn.

Ông Viên Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thăm và trao tặng quà cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn.
Ông Viên Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thăm và trao tặng quà cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn.

Trước đó, Thượng úy Ngô Công Tấn là Tiểu đội trưởng vô tuyến điện, Đại đội thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đóng tại đỉnh núi Chứa Chan bị thương nặng trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại bệnh viện, ông Viên Hồng Tiến đã đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B tiếp tục chăm sóc, điều trị tốt nhất cho thượng úy Tấn, đồng thời, động viên và mong muốn Tấn yên tâm điều trị, nhanh khỏi bệnh tiếp tục trở lại công tác…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, trao tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn. 
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, trao tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn. 

Được biết, ngày 22/9, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Tổ đài núi Chứa Chan, thượng úy Tấn không may đạp trúng mìn, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân y 7B, Quân khu 7.

Tại đây, các y bác sĩ buộc phải cắt 2/3 bàn chân trái của bệnh nhân Tấn.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cũng đã vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyên góp được khoảng 100 triệu đồng hỗ trợ Thượng úy Tấn và gia đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần