Dự báo thời tiết ngày 7/10: Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, Thủ đô Hà Nội ngày 7/10 sáng có lúc mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 7/10: Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông - Ảnh 1
Sáng 7/10, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia,  dự báo tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm gió nhẹ; ngày mai gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 08 đến ngày 16/10

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình, đêm 08/10 có mưa rào và dông rải rác; riêng các ngày từ 10 - 11/10, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); riêng thời kỳ từ đêm 10 – 12/10 ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.