Dự báo thời tiết ngày 6/10/2023: Hà Nội có nơi nắng nóng

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, Thủ đô Hà Nội ngày 6/10 ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm được dự báo có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 6/10, Hà Nội có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào.
Thời tiết ngày 6/10, Hà Nội có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tình hình thời tiết trên cả nước ngày và đêm 6/10 như sau:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.