Đức bình luận về khả năng gửi tên lửa Taurus cho Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, cả Thủ tướng Olaf Scholz và ông đều chưa đồng ý gửi tên lửa Taurus cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius Pistorius. Ảnh: DW
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius Pistorius. Ảnh: DW

Tass đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius Pistorius cho biết, các quan chức cấp cao của quân đội Đức (Bundeswehr) có thảo luận về các kịch bản sử dụng tên lửa Taurus. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc thảo luận trên không có nghĩa là Berlin sẽ bật đèn xanh” cho việc chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine.

“Tôi nghĩ các sĩ quan đã làm đúng khi có các cuộc bàn thảo về khả năng sử dụng tên lửa Taurus. Cả tôi và Thủ tướng đều không bật đèn xanh cho việc gửi tên lửa này cho Ukraine” - Bộ trưởng Pistorius nói khi bình luận về thông tin quân sự của Bundeswehr bị rò rỉ gần đây.

Theo Bộ trưởng Pistorius, các quan chức cấp cao của Bundeswehr không đề cập đến bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, thay vào đó chỉ nói về các phương án giả định đối với việc sử dụng tên lửa Taurus. Ông cũng lưu ý rằng Đức sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông khẳng định: Các sĩ quan luôn nói rõ trong cuộc kêu gọi rằng ranh giới tham gia vào cuộc chiến và có nhiều hình thức khác nhau trong cuộc chiến này sẽ không bị vượt qua”.

Trước đó, hôm 1/3, Tổng biên tập đài RT của Nga Margarita Simonyan đã đăng bản ghi lại cuộc điện thoại dài 38 phút ngày 19/2 trên trang VK của mình, xác định những người tham gia là người đứng đầu Lực lượng không quân Đức (Luftwaffe) gồm Tướng Ingo Gerhartz - phó tham mưu trưởng chi nhánh phụ trách tác chiến, Chuẩn tướng Frank Graefe, và hai người khác.

Theo lời kể của bà Simonyan về cuộc trò chuyện, các quan chức quốc phòng Đức đã thảo luận về cách thức thực hiện cuộc tấn công cầu Crimea, nhưng phủ nhận Thủ tướng Đức Olaf Scholz biết về kế hoạch này.

Theo đài RT, bà Simonyan không công bố đoạn ghi âm nhưng cho biết rất muốn làm điều đó. Lãnh đạo đài RT cũng đã gửi yêu cầu bình luận về đoạn ghi âm này tới các quan chức Đức, bao gồm cả đại sứ và bộ ngoại giao của nước này.

Bộ Quốc phòng Đức hôm 2/3 xác nhận một đoạn hội thoại của không quân bị nghe lén, sau khi xuất hiện ghi âm các chỉ huy nước này bàn tình hình Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ tiến hành điều tra sự việc một cách toàn diện, thận trọng và nhanh chóng.