EVN ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Chủ tịch Hội đồng thành viên Dương Quang Thành đã trao tặng số tiền 10 tỷ đồng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Việc trao tặng diễn ra tại lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương do Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức tối 24/6 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành (bên phải) đại diện EVN trao tặng số tiền 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành (bên phải) đại diện EVN trao tặng số tiền 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kinh phí thành lập quỹ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và được bổ sung bằng tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã chi trợ cấp đột xuất, khen thưởng cho hơn 5.000 tập thể, cá nhân và gia đình trên cả nước, với tổng số tiền trên 73 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, tính đến ngày 24/6/2022, đã có gần 1.800 tập thể, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ quỹ với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng, đây là nguồn lực xã hội rất lớn để chia sẻ với Ngân sách Nhà nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và là sự kết tinh của tình yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống tội phạm.

Trên tinh thần tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, EVN quyết định ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương số tiền là 10 tỷ đồng.

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của Nhân dân, EVN luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ an sinh xã hội cũng như góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong đó, thời gian qua EVN đã ủng hộ Quỹ Vaccine 400 tỷ đồng, ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em 60 tỷ đồng, ủng hộ chương trình xây dựng 600 ngôi nhà cho người nghèo tại huyện Nậm Pồ do Bộ Công An phát động với giá trị 30 tỷ đồng, ủng hộ xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa với giá trị 35 tỷ đồng...