EVNHANOI sẻ chia giọt hồng “Vạn trái tim – Một tấm lòng”

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, ngày 19/12, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã phát động chương trình Tuần lễ hồng EVNHANOI năm 2020.

Để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm lượng máu dự phòng cho cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp cuối năm, EVNHANOI đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô cùng chung tay giúp đỡ những bệnh nhân có cơ hội được sống bằng chính những giọt máu quý báu, bằng chính tấm lòng chân thành của mình.
Sự kiện thu hút đông người hưởng ứng. Ảnh: Hoàng Anh
Tuần lễ hồng EVNHANOI năm 2020 là lần thứ 8 liên tiếp, EVNHANOI phối hợp cùng với Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Năm nay, chương trình thu hút sự tham gia của 1.000 cán bộ, nhân viên, người phụ trách, du khách… trên phố đi bộ cùng tham gia. Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Bắc, MC – Á hậu Thụy Vân…
Phát biểu phát động chương trình hiến máu nhân đạo, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội Lê Ánh Dương cho biết, Tuần lễ hồng EVNHANOI lần thứ 8 là một trong các hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động “Tri ân khách hàng năm 2020” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động; chương trình có ý nghĩa hơn khi Tuần lễ hồng EVNHANOI năm nay được phát động vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Ngành Điện lực Việt Nam.
Người lao động EVNHANOI luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng. Ảnh: Hoàng Anh
“Hơn một thập kỷ qua, EVN Hà Nội luôn tự hào là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam duy trì tốt hoạt động hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa…Bởi, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng, là truyền thống “Thương người như thể thương thân” mà chúng ta cần phát huy và gìn giữ” - ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh.
Là người có “thâm niên” hiến máu hơn 40 lần, chị Huỳnh Thị Mỹ An, Công ty Điện lực Thanh Trì cho biết, hơn 10 năm qua, mỗi lần hiến máu là mỗi lần chị An cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
“Như mọi người đã biết, khi một người tham gia hiến máu, thì sẽ đem lại cơ hội cho 3 bệnh nhân cần máu. Vì thế, càng nhiều người tham gia hiến máu, thì cơ hội của các bệnh nhân đang phải chống trọi với bệnh tật cần được hiến máu sẽ càng lớn hơn và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho bệnh nhân, mà còn cho cả những người thân của bệnh nhân. Tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ cùng chung tay chia sẻ giọt máu hồng để giúp đỡ được nhiều người cần máu hơn, với tôi, tôi sẽ còn hiến máu lâu dài cho đến khi còn có thể” - chị Mỹ An cho hay.
Nghĩa cử sẽ góp thêm vào ngân hàng máu để cứu người. Ảnh: Hoàng Anh
Được biết, Tuần lễ hồng EVNHANOI 2020 nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng” của EVNHANOI và được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020).
Thông qua chương trình, EVN Hà Nội hy vọng số lượng máu thu được sẽ góp phần cứu chữa cho người bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm người thợ điện Thủ đô đối với cộng đồng, nhất là sau một năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thiên tai - thời tiết diễn biến cực đoan gây thiệt hại không nhỏ cho xã hội.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần