FED buộc phải “diều hâu hơn” do lạm phát cao nhất gần 4 thập kỷ

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chuyên gia của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định rằng lạm phát tăng kỷ lục có thể khiến chính sách của FED trở nên “diều hâu” hơn, theo đó ngân hàng T.Ư Mỹ nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất với số lần nhiều hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia Goldman Sachs, biến thể Omicron đang khiến cho giá cả tăng nhanh hơn và có thể đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào khả năng phải nâng lãi suất cơ bản đồng USD với tốc độ nhanh hơn.

Chủ tịch  FED Jerome Powell tham dự phiên điều trần về việc tái đề cử ông tại Thượng viện Mỹ hôm 11/1/2022. Ảnh: Getty
Chủ tịch  FED Jerome Powell tham dự phiên điều trần về việc tái đề cử ông tại Thượng viện Mỹ hôm 11/1/2022. Ảnh: Getty

Trong bối cảnh thị trường đang dự báo về khả năng FED sẽ thực hiện 4 đợt nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong năm nay, ông David Mericle, chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs tin rằng biến thể Omicron đang đẩy lạm phát tại Mỹ chạm đỉnh trong nhiều thập kỷ qua và có khả năng buộc FED hành động quyết liệt trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, mạnh hơn những gì các nhà kinh tế dự báo.

“Nhận định cơ bản của chúng tôi là sẽ có 4 lần nâng lãi suất cơ bản trong tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12/2022. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhìn thấy rủi ro rằng FOMC sẽ muốn siết chặt chính sách cho đến khi kịch bản lạm phát thay đổi” - chuyên gia Mericle lưu ý trong thư gửi khách hàng mới đây.

Theo CNBC, báo cáo trên được các chuyên gia của Goldman Sachs công bố chỉ vài ngày trước khi cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm nay của FED dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1. Các thị trường dự báo sẽ không có quyết định nào liên quan đến lãi suất sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của FED, song tin rằng FOMC sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất sắp tới vào tháng 3. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng T.Ư Mỹ kể từ tháng 12/2018.

Nâng lãi suất cơ bản sẽ là một cách để đối phó với lạm phát tăng vọt, vốn đang ở mức cao nhất trong gần 40 năm qua. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 12/2021 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức tăng cao nhất tính từ năm 1982.  Theo chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs, những diễn biến phức tạp của kinh tế do chịu tác động từ dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng giữa nhu cầu bùng nổ và nguồn cung hạn chế. Ngoài ra, mức tăng tiền lương đang tiếp tục cao, đặc biệt là ở nhóm các công việc lương thấp, mặc dù gói trợ cấp thất nghiệp tăng cường đã hết hạn và thị trường lao động lẽ ra đã nới lỏng.

Theo dữ liệu của CME, các nhà giao dịch đang dự báo có tới gần 95% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 3/2021 của FED và hơn 85% khả năng có 4 đợt tăng lãi suất trong cả năm 2022. Tuy nhiên, thị trường đang bắt đầu nghiêng về dự báo đợt tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay. Đây sẽ là đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất của FED mà các nhà đầu tư từng chứng kiến từ thời điểm chuyển giao thế kỷ. Khả năng FED tăng lãi suất lần thứ 5 đã lên gần 60%.

Bên cạnh việc tăng lãi suất, FED cũng định cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng. Một số chuyên gia kinh tế dự đoán rằng FED có thể ngừng chương trình này vào cuộc họp ngày 25/1, song Goldman Sachs tin rằng điều đó chưa xảy ra. Tuy nhiên, FED có thể đưa ra nhiều dấu hiệu hơn về thời điểm bắt đầu giải phóng lượng trái phiếu nắm giữ. Goldman Sachs dự báo quá trình đó sẽ bắt đầu vào tháng 7 và được thực hiện với số tiền 100 tỷ USD hàng tháng. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài trong 2 hoặc 2 năm rưỡi và thu hẹp bảng cân đối kế toán từ 6,1 ngàn tỷ USD đến 6,6 ngàn tỷ USD.

Dự kiến, một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Theo kế hoạch, báo cáo GDP quý IV/2021 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 27/1. Các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng khoảng 5,8%. Còn chỉ số giá chi tiêu cá nhân sẽ được công bố vào ngày 28/1, dự báo sẽ tăng 0,5% so với tháng trước và 4,8% so với năm trước.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần