Futsal đi tiên phong hội nhập

Bạch Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - So với bóng đá sân lớn, futsal (bóng đá trong nhà) không được ái mộ và phổ biến bằng.

Vậy nhưng, futsal đang là một mặt trận giúp bóng đá Việt Nam có sự hội nhập nhanh chóng với bạn bè quốc tế.

Giải futsal các CLB châu Á do Việt Nam đăng cai đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đại diện của Việt Nam là CLB Thái Sơn Nam đã chính thức lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Á. Cũng ở đấu trường này 2 năm trước, Thái Sơn Nam đã giành được HCĐ.

Cách đây một năm, cả nước hân hoan với việc đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Nhật Bản để giành vé dự World Cup. Rồi đến ngày hội lớn ở Colombia, đội tuyển futsal Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất thế giới. Chưa hết, kết thúc giải, họ đã được FIFA trao danh hiệu fair-play.

Futsal Việt Nam đã đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ một đội tuyển không có nhiều tham vọng thành một ông lớn ở Đông Nam Á và bắt đầu có số má ở châu Á lẫn thế giới. Bước tiến thần kỳ này khiến các chuyên gia Nhật Bản cũng phải ngỡ ngàng và họ đã đưa ra lời khuyên đến VFF là hãy đầu tư xứng đáng cho futsal.

Futsal có thể đi tiên phong trong việc thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn, mang đến vinh quang cho nền bóng đá. Thế nhưng, giữa mong ước và thực tế, giữa tiềm năng và khả năng đôi khi là khoảng cách chẳng dễ thu hẹp. Bởi, hầu như mọi hoạt động của futsal Việt Nam hiện nay đều do một tay ông bầu Trần Anh Tú đầu tư, chăm bẵm. Doanh nhân này làm từ công tác đào tạo trẻ, thuê HLV, trả lương cho cầu thủ, dựng nhà thi đấu, bỏ tiền cho đội tập huấn nước ngoài, thậm chí vào cả bếp để nấu ăn phục vụ đội tuyển futsal Việt Nam.

Futsal Việt Nam may mắn có được những ông bầu tâm huyết như bầu Tú. Nhưng, để futsal Việt Nam nuôi được chí lớn thì cần có thêm nhiều bầu Tú, hoặc những cơ chế chính sách để huy động sức mạnh từ cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần