Gần 160 nước hối thúc Anh công bố bằng chứng Nga liên quan vụ cựu điệp viên

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 160 quốc gia không thuộc khối phương Tây vừa yêu cầu Anh sớm đưa ra bằng chứng làm cơ sở cáo buộc Nga có liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal hồi đầu tháng này, theo tin từ Đại sứ quán Nga tại Anh.

Trụ sở Đại sứ quán Nga tại Anh.
Trong khi nhiều nước phương Tây đã quyết định trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga để "bày tỏ tình đoàn kết" với Anh sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con bị đầu độc ở TP Salisbury (Anh) hôm 4/3 vừa qua, gần 160 nước không thuộc khối này đã yêu cầu Anh phải công bố bằng chứng cho thấy Nga có liên quan đến vụ việc này. 
Ngày 26/3, Thủ tướng Anh Therresa May đã cáo buộc Moscow có liên quan tới vụ đầu độc nhằm mưu sát cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.
Phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại London ngày 27/3 cho biết: “Chúng tôi đã lưu ý tới tuyên bố của Thủ tướng Anh. Tuy nhiên, ngay cả khi bà May nói rằng bà hoàn toàn chắc chắn Nga có trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, bà cần phải đưa ra bằng chứng cho cộng đồng quốc tế và cho người dân Anh chứng tỏ Moscow có liên quan. Đây cũng là ý kiến của gần 160 quốc gia không nằm trong khối các nước phương Tây”.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/3, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho hay, các đại sứ nước ngoài tại Anh cũng chưa nhận được bằng chứng từ London cho thấy Nga có liên quan tới vụ đầu độc ông Skripal.
Đại sứ Yakovenko cũng khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra Anh trong vụ việc này, tuy nhiên hiện phía London vẫn tiếp tục từ chối hợp tác điều tra.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/3 cho rằng Anh dường như không muốn điều tra về vụ việc. “London từ chối khi Nga yêu cầu cung cấp tài liệu để Nga cùng điều tra. Những động thái này cho thấy Anh không có hứng thú với việc tìm ra chân tướng của vụ việc”, thông báo cho biết.
Ngoài ra, các quốc gia như Áo, Cộng hòa Séc cũng lên tiếng yêu cầu Anh cung cấp bằng chứng về cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công cựu điệp viên Skripal.
Trước đó, Mỹ, Canada, Australia, 18/28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), các nước châu Âu khác cùng khối liên minh quân sự NATO đã tuyên bố trục xuất hơn 130 nhà ngoại giao Nga, bất chấp chính quyền Nga khẳng định không liên quan đến vụ đầu độc này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ đáp trả thích đáng quyết định của Mỹ và một loạt nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần