Gần 80.000ha đã có nước đổ ải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), tính đến chiều tối qua (19/1), ngày đầu tiên xả nước đổ ải đợt 1 từ các hồ thủy điện về hạ du, đã có khoảng hơn 79.400ha diện tích của các tỉnh Trung du, Đồng bằng sông Hồng có nước, chiếm 12,5% diện tích cần lấy nước theo kế hoạch.

 Trong đó, tỉnh có diện tích cấp nước được nhiều nhất là Phú Thọ (hơn 20.000ha), tiếp đến là Ninh Bình (gần 14.000ha), Vĩnh Phúc (hơn 7.400ha)... Theo thống kê, toàn TP Hà Nội lấy nước đổ ải được hơn 6.200ha, đạt 6,2% diện tích cần lấy nước theo kế hoạch, tập trung chủ yếu tại các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức... Mực nước tại cống Liên Mạc đo được trong ngày hôm qua trung bình là 2,98m.