Ghi nhận nhiều ca Covid-19 cộng đồng, Đà Nẵng quyết không để dịch bệnh lây lan

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/11, TP Đà Nẵng ghi nhận 14 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. TP đang tăng cường việc truy vết, phân luồng, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp liên quan và có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp
Chiều 5/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, TP ghi nhận 14 ca mắc Covid-19, gồm 3 ca đã cách ly tập trung, 4 ca cách ly tạm thời tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 5 ca cộng đồng.
5 ca cộng đồng gồm: Bệnh nhân N.X.L (SN 1974, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) có triệu chứng tự đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện Tâm Trí và dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết cho thấy, bệnh nhân liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
Bệnh nhân L.T.L (SN 1986, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Phòng khám đa khoa Thiện Nhân và dương tính với SARS-CoV-2; liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Quảng Nam.
Bệnh nhân L.T.H (SN 1955, trú K250 Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) là bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và test nhanh dương tính với SARS-CoV-2; chưa xác định được nguồn lây.
 
Bệnh nhân Đ.V.B (SN 1971, trú K72 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và dương tính với SARS-CoV-2; liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực.
Bệnh nhân N.Q.T (SN 1985, trú tại Bình Dương) lái xe từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại cơ sở y tế và dương tính với SARS-CoV-2.
Ca ghi nhận trong khu phong tỏa là bệnh nhân T.C.P (SN 1975, trú đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) liên quan đến khu vực phong tỏa của bệnh nhân N.Đ.H đã ghi nhận mắc Covid-19 trước đó.
Bệnh nhân ghi nhận tại chốt kiểm dịch là B.K.S (SN 1991, quê Quảng Nam) lái xe từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng qua chốt kiểm dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), test nhanh và dương tính với SARS-CoV-2.
4 ca cách ly tạm thời tại nhà là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm cộng đồng của bệnh nhân L.T.H (K250 Nguyễn Công Trứ) và chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
3 ca đã cách ly tập trung là những F1 về từ ngoại tỉnh, F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
Hiện có 2/7 quận, huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, gồm quận Sơn Trà (9 ca) và quận Hải Châu (2 ca).
Khẩn trương truy vết, không để lây lan
Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, ngành y tế Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp dịch tễ để truy vết, khoanh vùng. Theo đó, trong ngày, ngành y tế tổ chức xét nghiệm 14.671 lượt người. Cụ thể, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 12.741 lượt người và xét nghiệm test nhanh 1.930 lượt người. 
Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ, ngành y tế xét nghiệm nhanh cho 335 lượt người trên các phương tiện vào TP.
Trong ngày, Đà Nẵng tiếp nhận 67 người về từ địa phương khác. Hiện có 18 trường hợp về từ ngoại tỉnh đang cách ly tập trung, 3 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 737 trường hợp cách ly tại nhà. TP cũng phát hiện, cách ly 80 F1 trong ngày.
Toàn TP Đà Nẵng hiện có 14 điểm phong tỏa với 145 hộ (510 nhân khẩu), trong đó quận Hải Châu 3 điểm với 63 hộ (251 nhân khẩu), quận Thanh Khê 1 điểm với 28 hộ (105 nhân khẩu), quận Cẩm Lệ 1 điểm với 2 hộ (7 nhân khẩu), quận Sơn Trà 8 điểm với 45 hộ (110 nhân khẩu), quận Ngũ Hành Sơn 1 điểm với 8 hộ (37 khẩu). Thành phố đang duy trì 10 cơ sở cách ly tập trung thực hiện cách ly 488 người.
Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, TP cần tăng cường thực hiện kiểm soát tài xế và người vào địa bàn qua các chốt; phát hiện và cách ly người về từ vùng dịch theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, cần tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần