Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân vận

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 19/9, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt báo cáo kết quả hoạt động của công tác dân vận.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt báo cáo kết quả hoạt động của công tác dân vận.

Theo báo cáo của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận của huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các phong trào thi đua của hệ thống dân vận huyện, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 10 năm, toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 30.183,8m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp, đóng góp 358,277 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn huyện có 4.789 mô hình đăng ký, trong đó có 5 mô hình tập thể đạt điển hình cấp TP; 328 mô hình tập thể, cá nhân đạt điển hình cấp huyện; 1.617 mô hình đạt điển hình cấp xã.

Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: Hội Nông dân thực hiện phong trào “3 nhóm mô hình 10 phần việc” gắn với xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Đưa rác thải đến hành trình sống xanh”, nhà văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Đoạn đường nở hoa”; Huyện đoàn Gia Lâm với mô hình “Tranh bích họa”, “Con đường bích họa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ an toàn về an ninh trật tự” của Công an huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo với mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Sóng và máy tính cho em”…

Với thành tích đạt được, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng, đặc biệt Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018; UBND TP tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2007, 2008, 2009, 2017, 2019, 2020 và Bằng khen về công tác Dân vận 5 năm giai đoạn 2015-2020.

Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân vận - Ảnh 1

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà đã biểu dương những kết quả của cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Gia Lâm đạt được trong 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, huyện tập trung thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới.

Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, từ đó tổng hợp, kiến nghị, phản ánh, hiến kế với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình điển hình có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và xã hội…

Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân vận - Ảnh 2
Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân vận - Ảnh 3
Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân vận - Ảnh 4

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận só 43-KL/TW đã được biểu dương, khen thưởng.