Giá tiêu 25/9: Bức tranh trái ngược với cà phê và trở lực của hồ tiêu

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 25/9 trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Đồng USD cao tiếp tục gây bất lợi cho xuất khẩu, khi các doanh nghiệp khó vay vốn, còn nhu cầu những mặt hàng không thiết yếu như hồ tiêu sẽ bị giảm đi vì lạm phát.

Giá tiêu 25/9: Bức tranh trái ngược với cà phê và trở lực của hồ tiêu
Giá tiêu 25/9: Bức tranh trái ngược với cà phê và trở lực của hồ tiêu

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 65.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 66.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đi ngang tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần này, giá tiêu giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; giảm 1.000 đồng/kg ở Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Trên bình diện toàn cầu, thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều, khi chỉ có giá tiêu nội địa của Sri Lanka được báo cáo tăng. Theo Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, nguyên nhân do hầu hết các đồng tiền suy yếu so với USD. Cụ thể, sau khi được báo cáo ổn định trong 2 tuần qua, giá tiêu Ấn Độ đã phản ứng tiêu cực trong tuần này do sự suy yếu của đồng Rupee Ấn Độ.

Trong tuần, giá tiêu xuất khẩu của Indonesia liên tục bị Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế niêm yết giảm; còn giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ ở mốc 3.350 USD/tấn loại 500g/l, tiêu trắng ở mức 5.300 USD/tấn.

Tuần này thị trường tiếp tục gặp bất lợi khi Fed chính thức tăng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng nhiều ngân hàng các nước có động thái tương tự. Đồng USD cao tiếp tục gây bất lợi cho xuất khẩu, khi các doanh nghiệp khó vay vốn, còn nhu cầu những mặt hàng không thiết yếu như hồ tiêu sẽ bị giảm đi vì lạm phát.

Bằng chứng cho thấy, 15 ngày đầu tháng 9/2022 Việt Nam xuất khẩu được 5.983 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 23,9 triệu USD. Trong khi xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8/2022 đạt 7.469 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 29,89 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến 15/9/2022, Việt Nam xuất khẩu được 166.672 tấn, kim ngạch đạt 737,6 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu so với năm ngoái đã hụt đi gần 40.000 tấn so với năm ngoái. Quá nửa trong số 40.000 tấn giảm này là do thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu.

Theo các thành viên Diễn đàn những người làm hồ tiêu Việt Nam đánh giá, tình cảnh của cà phê và hồ tiêu đang thể hiện bức tranh trái ngược hẳn so với đầu năm. Đầu năm nay, lo ngại giá tiêu tăng, cà phê giảm, giới đầu cơ đổ xô trữ tiêu. Đến bây giờ, giá tiêu càng ngày càng xuống, trong khi cà phê đã có lúc lên đến trên 50.000 đồng/kg, dòng tiền lại chảy ngược về cà phê. Tính ra đến lúc này, lượng tiêu dự trữ đã tăng khá cao, lên 100.000 tấn. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vụ thu hoạch sắp tới, con số trên sẽ là trở lực lớn trên con đường hồ tiêu tìm lại các mốc giá tăng từ nay đến cuối năm.