Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong phát triển Thủ đô

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/6, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong phát triển Thủ đô” .

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội chủ trì với sự tham gia của các đại biểu từ Sở Nội vụ Hà Nội, Sở Ngoại vụ Hà Nội và các cán bộ, đại diện cơ quan ban ngành liên quan. 

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, Đối ngoại Nhân dân là 1 trong trong 3 trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước cấu tạo nên hệ thống Mặt trận đối ngoại thống nhất, định hình rõ ràng cấu trúc mới, góp phần phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, toàn diện.

Trong bối cảnh đó, tọa đàm được tổ chức nhằm thảo luận làm rõ, sâu sắc hơn về thực trạng: vai trò, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô trong tình hình mới.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách, tạo nền tảng cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm hoạt động đối ngoại Nhân dân Thủ đô lên tầm cao mới xứng tầm Thủ đô.

Với mục tiêu đó, Tọa đàm đã tập trung thảo luận xoay quanh 3 nhóm cơ chế chính sách trên liên quan việc cụ thể hóa, triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) bao gồm: (1) Địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; (2) Cơ chế tài chính đảm bảo hoạt động đối ngoại Nhân dân và (3) Cơ chế chính sách phát triển mạng lưới, tổ chức, lực lượng làm đối ngoại Nhân dân. 

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham gia đã sôi nổi đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị trong triển khai nhiệm vụ chính trị đối ngoại với hình thức đối ngoại Nhân dân cũng như một số giải pháp  về cơ chế, chính sách đặc thù đối ngoại Nhân dân Thủ đô về vai trò, địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm...

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung vào những ý tưởng nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu dự báo, xây dựng chiến lược đối ngoại Nhân dân Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và từ đó xây dựng hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đảm bảo đối ngoại Nhân dân ngày càng gắn bó hơn nữa với các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội.