Giành HCV SEA Games 31, xạ thủ Trần Quốc Cường chia tay sự nghiệp ngọt ngào

Ngọc Tú - Thu Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vượt qua 15 VĐV của các nước, xạ thủ kì cựu Trần Quốc Cường giành tấm HCV cá nhân cho mình trên sân nhà ở nội dung bắn 50m súng ngắn bắn chậm tại SEA Games 31. Đây cũng món quà thay cho lời chia tay của xạ thủ năm 48 tuổi.

Sáng 17/5, bộ môn bắn súng bước vào ngày thứ 2 tranh tài  tại trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội với nội dung bắn 50m súng ngắn bắn chậm. Đại diện của Việt Nam có xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường,  Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Đình Thành.
Sáng 17/5, bộ môn bắn súng bước vào ngày thứ 2 tranh tài  tại trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội với nội dung bắn 50m súng ngắn bắn chậm. Đại diện của Việt Nam có xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường,  Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Đình Thành.
Đối thủ của các xạ thủ Việt Nam đến từ các nướcThái Lan, Myanmar, Singapore... Đáng chú ý, sự góp mặt của xạ thủ Trần Quốc Cường mang lại tinh thần lớn cho đồng đội cũng như thu hút nhiều khán giả tới cổ vũ.
Đối thủ của các xạ thủ Việt Nam đến từ các nướcThái Lan, Myanmar, Singapore... Đáng chú ý, sự góp mặt của xạ thủ Trần Quốc Cường mang lại tinh thần lớn cho đồng đội cũng như thu hút nhiều khán giả tới cổ vũ.
Xạ thủ Trần Quốc Cường năm nay 48 tuổi, là một trong những xã thủ xuất sắc của bắn súng Việt Nam cùng Hoàng Xuân Vinh. Trong sự nghiệp của mình, Trần Quốc Cường đã giành gần 20 huy chương vàng SEA Games, ASIAD và từng đoạt vé tham dự Olympic Brazil 2016 cùng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Xạ thủ Trần Quốc Cường năm nay 48 tuổi, là một trong những xã thủ xuất sắc của bắn súng Việt Nam cùng Hoàng Xuân Vinh. Trong sự nghiệp của mình, Trần Quốc Cường đã giành gần 20 huy chương vàng SEA Games, ASIAD và từng đoạt vé tham dự Olympic Brazil 2016 cùng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Ở phần tranh tài trong sáng ngày 17/5, Quốc Cường cùng xạ thủ người Myanmar là Naung Ye-tun đã tạo nên màn rượt đuổi ấn tượng. 
Ở phần tranh tài trong sáng ngày 17/5, Quốc Cường cùng xạ thủ người Myanmar là Naung Ye-tun đã tạo nên màn rượt đuổi ấn tượng. 
Chung cuộc Trần Quốc Cường đã xuất sắc đánh bại VĐV của Myanmar với số điểm của các lượt thực hiện bắn đạt tổng điểm 90, 94, 91, 90, 93, 90 qua đó xếp nhất chung cuộc giành HCV với 548 điểm.
Chung cuộc Trần Quốc Cường đã xuất sắc đánh bại VĐV của Myanmar với số điểm của các lượt thực hiện bắn đạt tổng điểm 90, 94, 91, 90, 93, 90 qua đó xếp nhất chung cuộc giành HCV với 548 điểm.
Chia sẻ sau khi giành tấm HCV, xạ thủ Trần Quốc Cường thừa nhận những áp lực và sự căng thẳng trong quá thi đấu.
Chia sẻ sau khi giành tấm HCV, xạ thủ Trần Quốc Cường thừa nhận những áp lực và sự căng thẳng trong quá thi đấu.
Được biết, đây là kỳ tham dự SEA Games cuối cùng của xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường, tấm HCV chính là món quà quý giá cho màn chia tay ngọt ngào với bắn súng của VĐV năm nay 48 tuổi. 
Được biết, đây là kỳ tham dự SEA Games cuối cùng của xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường, tấm HCV chính là món quà quý giá cho màn chia tay ngọt ngào với bắn súng của VĐV năm nay 48 tuổi. 
Đén chung vui với xạ thủ Trần Quốc Cường trong buổi sáng ngày 17/5 còn có nguyên HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Trần Đình Mấn - bố của VĐV Trần Quốc Cường:  "Tôi và bạn bè đã giấu Quốc Cường để di chuyển lên Hà Nội, vì không cho Quốc Cường biết mình có mặt để tập trung chuẩn bị thi đấu, tôi sợ khi thấy tôi lại xảy ra vấn đề tâm lý. Quốc Cường đã có sự cố gắng rất nhiều và quyết tâm cho giải đấu SEA Games 31 này” - ông Trần Đình Mấn chia sẻ.
Đén chung vui với xạ thủ Trần Quốc Cường trong buổi sáng ngày 17/5 còn có nguyên HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Trần Đình Mấn - bố của VĐV Trần Quốc Cường:  "Tôi và bạn bè đã giấu Quốc Cường để di chuyển lên Hà Nội, vì không cho Quốc Cường biết mình có mặt để tập trung chuẩn bị thi đấu, tôi sợ khi thấy tôi lại xảy ra vấn đề tâm lý. Quốc Cường đã có sự cố gắng rất nhiều và quyết tâm cho giải đấu SEA Games 31 này” - ông Trần Đình Mấn chia sẻ.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng có mặt để chung vui với xạ thủ Trần Quốc Cường. Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị,  HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung đã gửi lời cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho Quốc Cường: "Tôi và ban huấn luyện đã nỗ lực và tạo điều kiện tốt nhất để Quốc Cường tập luyện và nỗ lực giành thành tích này. Kết quả HCV là một thành tích ghi nhận nỗ lực của cá nhân xạ thủ bởi đây cũng có thể là kì thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp Quốc Cường”.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng có mặt để chung vui với xạ thủ Trần Quốc Cường. Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị,  HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung đã gửi lời cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho Quốc Cường: "Tôi và ban huấn luyện đã nỗ lực và tạo điều kiện tốt nhất để Quốc Cường tập luyện và nỗ lực giành thành tích này. Kết quả HCV là một thành tích ghi nhận nỗ lực của cá nhân xạ thủ bởi đây cũng có thể là kì thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp Quốc Cường”.