Nhà vô địch SEA Games 30 bất ngờ bị ngã trên đường chạy nội dung 800m

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà vô địch SEA Games 30 ở nội dung 800m nữ Đinh Thị Bích đã không thể bảo vệ tấm HCV khi bất ngờ bị ngã ngay trên đường chạy. Nhiều cổ động viên chứng kiến và đặt nghi ngờ về hành động chơi xấu của VĐV đối .

Bước vào nội dung 800m nữ chiều ngày 16/5, Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh. Đây cũng là nội dung đặt niềm tin có HCV cho điền kinh Việt Nam với Đinh Thị Bích đang là người năm giữ tấm HCV tại SEA Games 30.
Bước vào nội dung 800m nữ chiều ngày 16/5, Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh. Đây cũng là nội dung đặt niềm tin có HCV cho điền kinh Việt Nam với Đinh Thị Bích đang là người năm giữ tấm HCV tại SEA Games 30.
Tuy nhiên, một sự cố đã đến với nhà đương kim vô địch Đinh Thị Bích, ở những mét chạy cuối cùng cô gái người Nam Định có vẻ bị một VĐV chơi xấu.

Cụ thể, khi Đinh Thị Bích đang ở top ba và bắt đầu tăng tốc về đích thì bị VĐV Malaysia (số 326) vượt lên và có động tác hất tay vào cánh tay phải của Đinh Thị Bích khiến cô ngã ngay trước vạch đích.

 

VĐV của Việt Nam tỏ ra khá đau đớn sau khi ngã ngay trên đường chạy.

 

Phải mất một thời gian Đinh Thị Bích mới có thể đứng dậy cố gắng đi về vạch đích để hoàn thiện phần thi của mình.

 

Ngay sau đó cô đã đổ ngã lần thứ 2 và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế.


Theo ghi nhận, chấn thương của Đinh Thị Bích là khá nặng và được đưa vào Bệnh viện thể thao phía sau sân Mỹ Đình để kiểm tra.


Ở nội dung này, Khuất Phương Anh của Việt Nam là người về đích đầu tiên và giành HCV.


Khuất Phương Anh ăn mừng cùng HLV sau khi giành HCV nội dung 800m nữ.
Tuy nhiên, một sự cố đã đến với nhà đương kim vô địch Đinh Thị Bích, ở những mét chạy cuối cùng cô gái người Nam Định có vẻ bị một VĐV chơi xấu.
Cụ thể, khi Đinh Thị Bích đang ở top ba và bắt đầu tăng tốc về đích thì bị VĐV Malaysia (số 326) vượt lên và có động tác hất tay vào cánh tay phải của Đinh Thị Bích khiến cô ngã ngay trước vạch đích.
Cụ thể, khi Đinh Thị Bích đang ở top ba và bắt đầu tăng tốc về đích thì bị VĐV Malaysia (số 326) vượt lên và có động tác hất tay vào cánh tay phải của Đinh Thị Bích khiến cô ngã ngay trước vạch đích.

 

VĐV của Việt Nam tỏ ra khá đau đớn sau khi ngã ngay trên đường chạy.
VĐV của Việt Nam tỏ ra khá đau đớn sau khi ngã ngay trên đường chạy.

 

Phải mất một thời gian Đinh Thị Bích mới có thể đứng dậy cố gắng đi về vạch đích để hoàn thiện phần thi của mình.
Phải mất một thời gian Đinh Thị Bích mới có thể đứng dậy cố gắng đi về vạch đích để hoàn thiện phần thi của mình.

 

Ngay sau đó cô đã đổ ngã lần thứ 2 và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế.
Ngay sau đó cô đã đổ ngã lần thứ 2 và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế.
Theo ghi nhận, chấn thương của Đinh Thị Bích là khá nặng và được đưa vào Bệnh viện thể thao phía sau sân Mỹ Đình để kiểm tra.
Theo ghi nhận, chấn thương của Đinh Thị Bích là khá nặng và được đưa vào Bệnh viện thể thao phía sau sân Mỹ Đình để kiểm tra.
Ở nội dung này, Khuất Phương Anh của Việt Nam là người về đích đầu tiên và giành HCV.
Ở nội dung này, Khuất Phương Anh của Việt Nam là người về đích đầu tiên và giành HCV.
Khuất Phương Anh ăn mừng cùng HLV sau khi giành HCV nội dung 800m nữ.
Khuất Phương Anh ăn mừng cùng HLV sau khi giành HCV nội dung 800m nữ.