Giáo dục Thanh Trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một năm học đặc biệt

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinthedothi - Với vô vàn khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì, năm học 2021 - 2022 đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh huyện Thanh Trì.

Bước ngoặt chuyển đổi số

Ngay sau lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covi-19, các nhà trường trên địa bàn huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, học sinh nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Để đảm bảo 100% học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn có đủ phương tiện học trực tuyến, ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì đã triển khai, phát động hiệu quả phong trào “Sóng và máy tính cho em”; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho 562 em mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập là 52 máy tính, 77 điện thoại thông minh, 166 máy tính bảng và tiền mặt trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Cô và trò trường Mầm non A Thanh Liệt gặp lại nhau sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.
Cô và trò trường Mầm non A Thanh Liệt gặp lại nhau sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

“Sống chung” với Covid-19 đã buộc mỗi giáo viên phải tự trang bị cho mình kỹ năng CNTT thuần thục trong dạy học. Hiện nay, 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì có đường truyền internet và có phòng tin học. Các phòng học đều được trang bị thiết bị CNTT hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu, tivi...

Về công tác quản lý, 100% các nhà trường triển khai, thực hiện các phần mềm của Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì; trên 80% sổ sách trong các nhà trường đã được số hóa...

Những kết quả ấn tượng

Năm học 2021 - 2022, đối với giáo dục Mầm non, 100% các trường, nhóm lớp tư thục thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo ATTP, an ninh trường học.

Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 87,8%; 100% các trường mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Đối với giáo dục phổ thông: Cấp Tiểu học có 99,82% học sinh được đánh giá hoàn thành xuất sắc, tốt và hoàn thành; cấp THCS có 96,42% học sinh được đánh giá hạnh kiểm tốt; 3,54% hạnh kiểm khá; không có học sinh hạnh kiểm yếu.

Về học lực có 44,01% học sinh được đánh giá học lực giỏi; 35,93% học lực khá... Toàn bộ 4.309 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, huyện Thanh Trì có tổng số 3.702 học sinh dự thi vào lớp 10 THPT, điểm trung bình xét tuyển đều tăng so với năm học trước.

Với việc chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 76 học sinh lớp 9 đạt giải văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp TP; 2.331 em đạt giải HSG, HSNK lớp 6, 7, 8, 9.

Ngoài ra, huyện còn đạt 1 Huy chương Vàng giải bơi cấp TP; 1 giải Xuất sắc tập thể “Đại sứ văn hóa đọc” cấp TP. Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì được nhận Bằng khen cấp TP về công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Chỉ ít ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, song với những kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì tin tưởng sẽ tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu trong năm học mới 2022 - 2023, giữ vững và nâng cao thành tích ở các mặt hoạt động, tạo đà bứt phá để đón đầu những bước phát triển tiếp theo, góp phần đưa Thanh Trì trở thành quận trước năm 2025.

 

"Năm học 2021 - 2022, toàn ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì đã thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản đề ra, được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá 6/13 chỉ tiêu xuất sắc và 6/13 chỉ tiêu đạt tốt. Điều đó tiếp tục khẳng định và tăng cường vị thế của huyện trong ngành GD&ĐT Thủ đô." - Thầy giáo Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì