Giới trẻ quan tâm vấn đề gì nếu trở thành đại biểu Quốc hội?

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên, các bạn trẻ sẽ có cơ hội lên tiếng với tư cách một “Nghị sĩ trẻ” về các vấn đề giáo dục, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Ngày 8/1, Lễ Khai mạc dự án Diễn Đàn Mô Phỏng Nghị Viện Trẻ (VNYP) đã diễn ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là dự án giáo dục cộng đồng, do nhóm VNYP và Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trong quy trình hoạch định chính sách của Việt Nam.

Một bạn trẻ phát biểu tại Lễ Khai mạc.
Dự án có sự tham gia của 100 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, được tuyển chọn từ hơn 400 đơn đăng ký.
100 “Nghị sĩ trẻ" này sẽ được chia vào 8 nhóm chủ đề chính để thảo luận trong các hoạt động tiếp theo của dự án, bao gồm: Giáo dục, văn hóa, môi trường, kinh tế, pháp luật, đối ngoại, khoa học - công nghệ, y tế. 
Bạn Trần Khánh Vinh, sinh viên Học viện Ngân hàng cho biết, bạn quan tâm đến mảng giáo dục và mong muốn được đóng góp ý kiến để cải thiện một số vấn đề, đặc biệt là trong mảng giáo dục Tiểu học. “Mấu chốt quan trọng nhất là giáo dục Tiểu học. Nếu được góp ý, tôi sẽ đề xuất đưa thêm nhiều chương trình ngoại khóa và các hoạt động gần gũi hơn với các em”, Khánh Vinh cho biết.
Ngoài vấn đề giáo dục ra, Khánh Vinh cũng mong muốn được góp ý cho lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm - 2 vấn đề cấp thiết nhất hiện nay.
Trong khi đó, Nguyễn Tiến Phát, sinh viên đến từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết, tham gia VNYP là cơ hội để học hỏi và đánh giá nguồn kiến thức của bản thân.
Tiến Phát cũng chia sẻ, bạn mong muốn đề xuất việc xây dựng đoàn kết mọi nguồn lực trong xã hội để chung tay giải quyết các vấn đề chúng ta đang phải đối mặt. “Nếu đoàn kết, chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề như giáo dục, môi trường hay biến đổi khí hậu...”, Nguyễn Tiến Phát nói.
GS Nguyễn Lân Dũng và các bạn trẻ tham gia VNYP. 
Tại Lễ Khai mạc, GS Nguyễn Lân Dũng - Nguyên đại biểu Quốc hội đã khuyến khích các bạn trẻ lên tiếng, nêu quan điểm của mình với các vấn đề của đất nước. GS Nguyễn Lân Dũng cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bằng những ví dụ về những người trẻ thành công như GS Ngô Bảo Châu,...
Ông Trương Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, qua diễn đàn này, 100 bạn nghị sĩ sẽ trở thành những hạt nhân tích cực để kết nối các hoạt động của Nhà nước với các vấn đề thực tiễn của cuộc sống, các vấn đề mà giới trẻ quan tâm.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Obama rằng, những người trẻ là người dẫn chúng ta đi lên phía trước. Bánh xe nào cót két thì mới được tra mỡ - đó là một thành ngữ trong tiếng Anh, ngụ ý rằng nếu bạn không lên tiếng về một vấn đề mà bạn thực sự quan tâm, nó sẽ không bao giờ được biết đến và do đó, sẽ không được giải quyết”, bà Marcia, Tùy viên Văn hóa của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội chia sẻ.