Bất ngờ để lại xe máy bỏ chạy, tên trộm bị cảnh sát 141 tóm gọn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhìn thấy bóng dáng cảnh sát, người đàn ông đi xe máy vội vàng dừng xe, vứt xe lại giữa đường, mang theo túi xách rồi chạy vào khu vực Ga Văn Điển để tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị cảnh sát 141 khống chế...

Chiếc xe máy tang vật và đối tượng Hùng (ảnh nhỏ).
Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/1, tổ công tác Y29/141 Công an TP Hà Nội do Đại úy CSGT Nguyễn Đức Sơn chỉ huy, cắm chốt làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì; thời điểm này phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Future BKS 89E1-139.14 có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Người điều khiển xe máy khi vừa nhìn thấy bóng dáng cảnh sát, người đàn ông này đã vội vàng dừng xe, vứt xe lại giữa đường, mang theo túi xách rồi chạy vào khu vực Ga Văn Điển để tẩu thoát. Nắm bắt tình hình đó, Đại úy Nguyễn Đức Sơn đã nhanh chóng triển khai đôi hình vây bắt, các chiến sĩ tổ công tác khóa đầu khóa đuôi, khống chế, tóm gọn đối tượng.
Kiểm tra tại chốt, tổ công tác phát hiện trong túi xách của đối tượng có một bộ kìm cắt khóa loại lớn. Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Khi được hỏi về chiếc xe đang sử dụng, Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe. 
Khai thác nóng, đối tượng Hùng liên tục quanh co, không chịu hợp tác. Đại úy Nguyễn Đức Sơn đã trực tiếp đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sau khoảng 40 phút đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội. Hùng thừa nhận đã trộm chiếc xe trên tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu vào cuối tháng 12/2018, đang trên đường mang xe đi tiêu thụ thì bị tổ công tác Y29/141 bắt giữ. 
Về chiếc xe có “vấn đề”, vị tổ trưởng tổ công tác đã xác minh thông tin chiếc xe qua Đội quản lý xe - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thì được biết chiếc xe là tang vật của một vụ trộm cắp xảy ra cuối tháng 12/2018. 
Vụ việc đang được Công an Thị trấn Văn Điển tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.