Hà Nội đề xuất Nga hỗ trợ tiếp cận vaccine ngừa Covid-19

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich tới thăm và làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich, chiều 23/9/2021. Ảnh: Thanh Hải 

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đại sứ Gennady Stepanovich bắt đầu nhận công tác tại Việt Nam kể từ tháng 7/2021, đồng thời tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ nhiều thành công.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga đã bước vào thập kỷ thứ ba, và thập kỷ thứ hai trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng hai nước vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ thông qua các cuộc trao đổi, điện đàm thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước; hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống Covid-19 và không ngừng thúc đẩy tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng diễn ra rất đa dạng và hiệu quả trên các mặt đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo. Về hoạt động đầu tư, Nga hiện có 37 dự án đăng ký đầu tư tại Hà Nội với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 117,31 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, tư vấn, xây dựng, công nghệ thông tin và viễn thông. Ngoài ra, Nga hiện đang có dự án đầu tư “Nhà Moscow tại Hà Nội” đã được thành phố Hà Nội chấp thuận và bố trí địa điểm xây dựng tại xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải 

Sau khi thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Liên bang Nga, bao gồm Moscow và Saint Peterburg; Tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm Năm chéo Việt - Nga 2021 và các hoạt động giao lưu khác sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời về vật tư y tế và thuốc men phòng, chống dịch Covid-19 từ Chính phủ và Nhân dân Liên bang Nga thời gian qua, Bí thư Đinh Tiến Dũng mong muốn Đại sứ Gennady Stepanovich sẽ là cầu nối, tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó đề nghị hỗ trợ giới thiệu và kết nối kênh tiếp cận mua vaccine ngừa Covid-19 cho Thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với vai trò là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp, đi vào thực chất hơn nữa, giữa Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và Hà Nội - Moscow nói riêng.
Đại sứ Gennady Stepanovich. Ảnh: Thanh Hải

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Gennady Stepanovich chúc mừng những kết quả mà Thủ đô cũng như Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô và hai quốc gia, Đại sứ cho biết, năm 2020, Việt Nam thuộc top 10 nước có kim ngach thương mại cao nhất với Nga. Trong quý I năm nay, bất chấp dịch bệnh Coivd-19 hoành hành, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn ghi nhận mức tăng 33%.

Đại sứ Gennady Stepanovich cũng trao đổi với Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng về một số hoạt động ý nghĩa dự kiến sẽ được tổ chức trong Năm chéo Liên bang Nga - Việt Nam, đồng thời tại Moscow và Hà Nội. Ông khẳng định sẽ hết lòng ủng hộ Hà Nội và Thủ đô Moscow, cũng như các địa phương khác của Nga, tiếp tục xây dựng niềm tin, tìm kiếm và thúc đẩy các tiềm năng có thể hợp tác trong tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần